Số ca tử vong tăng, Pháp sắp nhập nhóm nước có trên 100.000 bệnh nhân Covid-19

(PLVN) - Số liệu về tình hình dịch bệnh Covid-19 của Pháp ngày 6/4 cho thấy tốc độ gia tăng các tử vong mới - hiện ở mức gần 9.000 – đã tăng trở lại sau vài ngày chậm lại.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo AFP, tổng số các trường hợp nhiễm bệnh mới tại Pháp trong 24 giờ đến cuối ngày 6/4 đã tăng thêm 5.171 ca, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên thành 98.010 người.

Con số này bao gồm cả các trường hợp được thống kê tại các bệnh viện và số liệu tại các viện dưỡng lão.

Điều đó có nghĩa là Pháp có thể sẽ trở thành nước thứ 5, sau Italia, Tây Ban Nha, Mỹ và Đức, có số người nhiễm bệnh vượt qua ngưỡng 100.000 trong ngày 7/4.

“Đại dịch đã không ngừng mở rộng. Các số liệu đã chứng minh điều đó”, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran nói.

Pháp từ hôm 2/4 vừa qua đã bắt đầu cộng dồn dữ liệu từ các viện dưỡng lão vào thống kê về tình hình dịch bệnh. Điều này lý giải một phần lý do tại sao số người chết do dịch bệnh của nước này cho đến nay đã tăng hơn gấp đôi so với ngày 1/4.

Dữ liệu của Bộ y tế Pháp cho thấy đã có 605 người chết vì Covid-19 tại các bệnh viện của nước này trong 24 giờ qua - một kỷ lục mới hàng ngày - đưa số ca tử vong tại các bệnh viện lên thành 6.494.

Con số này thể hiện mức tăng 10% số ca tử vong mới do dịch bệnh, tăng hơn so với tỉ lệ 6% ở ngày 5/4 và 9% ở ngày 4/4.

Số ca tử vong tại nhà dưỡng lão ở nước này cũng tăng thêm 10% lên 2.417, nâng tổng số ca tử vong do dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở này lên 8.911 người.

Ông Veran cho biết, tổng cộng có 7.072 trường hợp mắc bệnh Covid-19 nghiêm trọng đang được điều trị tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt, tăng chỉ 1,3% so với con số của ngày 5/4.

Ông Veran cũng nhấn mạnh khuyến cáo người dân ở nhà nhằm hỗ trợ việc ngăn ngừa đà lây lan của virus.