Số ca tử vong vì virus corona tại Trung Quốc tăng lên thành 717 người

(PLVN) - Tổng số người thiệt mạng vì dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona tại Trung Quốc tính đến ngày 8/2 đã tăng lên thành 717 ca.
Hành khách đi qua máy kiểm tra thân nhiệt tại Trung Quốc.
Hành khách đi qua máy kiểm tra thân nhiệt tại Trung Quốc.

Theo AFP, trong ngày 7/2, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết đã có thêm 81 người tại tâm điểm của đợt bùng phát dịch thiệt mạng.

Với tổng cộng 717 người tử vong, thiệt hại về người vì dịch bệnh do virus corona tại Trung Quốc hiện đã vượt qua số ca thiệt mạng do đợt bùng phát dịch SARS năm 2002-2003 ở Trung Quốc đại lục và Hongkong.

Cũng theo thông báo của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, trong ngày 7/2, ở tỉnh này đã có 2.841 ca nhiễm virus mới, nâng tổng số ca nhiễm virus trên khắp Trung Quốc đến nay thành hơn 34.000 người.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc ngày 7/2 cho rằng tê tê – loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, với phần vảy được sử dụng trong y học cổ truyền còn thịt được bán trên chợ đen – có thể là vật chủ trung gian truyền virus corona sang người.

Virus này đến nay đã lan ra khắp Trung Quốc, khiến Chính phủ nước này phải áp dụng lệnh hạn chế đi lại với 2 thành phố.

Hơn 240 ca nhiễm virus cũng đã được ghi nhận tại 24 nước trên thế giới./.