Số lượng tù nhân ở Nga đã giảm một nửa

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, trái ngược với đầu những năm 2000, số người bị kết án tù tại Nga hiện đã giảm một nửa.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Theo hãng tin TASS, phát biểu trong cuộc phỏng vấn phục vụ cho dự án mang tên “20 câu hỏi với Vladimir Putin”, Tổng thống Nga cho biết, trái ngược với đầu những năm 2000, số lượng tù nhân trong hệ thống các cơ sở cải tạo của Nga sau 2 thập kỷ đã giảm khoảng 50%.

Theo Tổng thống Nga, việc giảm dần số lượng tù nhân tại các cơ sở giam giữ của Nga diễn ra một cách từ từ và khó nhận thấy.

Số lượng đã giảm một nửa. Giảm một cách lặng lẽ, không gây ồn ào”, Tổng thống Nga nói.

Theo ông Putin, trên thực tế, đây là một diễn tiến mang tính cách mạng do kết quả của nhiều quyết định khác nhau liên quan đến trách nhiệm pháp lý của những công dân phạm tội nhẹ hoặc người phạm tội lần đầu.

Thống kê của hệ thống tòa án Nga cho thấy, Nga hiện có 510.000 người bị kết án tù. Vào năm 1999, con số này là 1.000.000 người.