Số nạn nhân chết do động đất vẫn tăng, người Việt ở Mexico an toàn

Theo báo cáo mới nhất, số người thiệt mạng trong trận động đất lên tới 138 người, trong đó riêng tại thủ đô Mexico City có hơn 30 nạn nhân. May mắn người Việt Nam ở Mexico vẫn an toàn.
Số nạn nhân chết do động đất vẫn tăng, người Việt ở Mexico an toàn

Tổng thống Mexico Pena Nieto đã ban bố tình trạng thảm họa đồng thời cho biết hiện 27 tòa nhà trong nội đô Mexico City đã hoàn toàn đổ sập và không biết có bao nhiều người mắc kẹt trong các đống đổ nát. Lực lượng chức năng cho rằng con số thương vong có thể tiếp tục còn tăng. 

Người dân lo ngại dư chấn của động đất có thể kéo dài nhiều giờ nữa. Nhà chức trách cảnh báo người dân nên ở ngoài đường.

Các đội cứu hộ và tình nguyện viên đang khẩn trương tìm kiếm và giải cứu những người còn mắc kẹt trong các đống đổ nát. Bộ trưởng Nội vụ Mexico Miguel Angel Osorio Chong cho rằng cần có thêm lực lượng cứu hộ.

Đại sứ quán Việt Nam ở Mexico không ở khu cao tầng nên không bị ảnh hưởng nhiều. Người Việt ở Mexico khoảng 50 người, cán bộ của Đại sứ quán đã liên hệ được với hầu hết. May mắn không ai bị ảnh hưởng. 

Thương vụ Việt Nam tiếp nhận một sinh viên do nơi sinh viên này ở bị sập. Một bác sĩ người Việt cũng thoát nạn vì vắng nhà. 

Bà Lê Linh Lan, Đại sứ Việt Nam tại Mexico thông tin với VnExpress, Đại sứ quán đã tổ chức họp khẩn, lập đường dây nóng và lập nhóm trên ứng dụng WhatsApp để hỗ trợ người Việt. Đại sứ quán cũng thực hiện các biện pháp an toàn như cắt gas để chống cháy nổ. "Chúng tôi vẫn đang cố gắng để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người", Đại sứ Lê Linh Lan nói.

Bà Lê Linh Lan hồi tưởng về khoảnh khắc động đất ngày 19/9. "Khi đó tôi mới chứng kiến cảnh hỗn loạn kinh khủng, mọi người hoảng hốt di chuyển khiến đường bị tắc, xe cứu thương chạy khắp nơi, các đám cháy bùng lên do nổ ga".

Hàng chục toà nhà sụp đổ, cảnh hỗn loạn cũng diễn ra ở các cửa hàng dự trữ do nhiều người đổ xô đến, sân bay đóng cửa. Bà Lan phải mất đến 1,5 giờ mới quay trở lại được sứ quán.

VnExpress tổng hợp các nguồn tin cho biết thêm, trận động đất xảy ra cách thủ đô của Mexico 120 km về hướng đông nam khiến sông ngòi trong thành phố nổi sóng lớn.

Khách du lịch đi thuyền trên sông ở thủ đô Mexico City hôm 20/9 chứng kiến nước sông cuồn cuộn như sóng biển và thuyền rung lắc giống tàu lượn siêu tốc do tác động của trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra gần thị trấn Raboso, tỉnh Puebla, cách Mexico City 123 km về hướng đông nam, Sun đưa tin.

Video đăng trên tài khoản mạng xã hội Facebook có tên Alyne Tamir cho thấy du khách bám vào mạn thuyền để không bị hất văng xuống nước.

Nhiều quốc gia trong khu vực Mỹ Latinh đã bắt đầu đề nghị hỗ trợ Mexico. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tình đoàn kết và tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ người dân Mexico.

Theo Trung tâm Thăm dò Địa chất Mỹ, vụ động đất có cường độ 7,1 Richter xảy ra vào buổi trưa - vài giờ sau khi nhà chức trách tiến hành cuộc diễn tập cứu hộ sau động đất, đã gây đổ nát ở khu vực trung tâm và phía Nam thủ đô. 

Hàng nghìn người đã bỏ chạy ra ngoài đường phố do sợ hãi, trong khi hàng triệu người đã rơi vào cảnh mất điện. Thị trưởng Mexico City Miguel Angel Mancera cho biết 55 tòa nhà ở thành phố này đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng sau trận động đất. Nhiều vụ rò rỉ khí gas và hỏa hoạn cũng đã xảy ra. Quận Roma là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, khi một tòa nhà cao 6 tầng và một số tòa nhà khác bị đổ sập. 

Các nhân chứng cho biết cảnh tượng hỗn loạn khiến họ nhớ đến trận động đất kinh hoàng cũng ngày này vào năm 1985 ở thủ đô khiến hơn 10.000 người thiệt mạng. 

Đây là trận động đất lớn thứ hai liên tiếp tại Mexico trong 11 ngày qua. Trận động đất trước xảy ra vào tối 7/9 có cường độ 8,2 độ Richter ở khơi phía Nam Mexico, làm ít nhất 90 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương. Tâm chấn của hai trận động đất này nằm cách nhau 650 km.

32 năm trước, một trận động đất mạnh 8 độ xảy ra ở thủ đô Mexico City, khiến 5.000 người chết.