Số người thiệt mạng trong vụ tấn công tại bán đảo Crimea gia tăng

(PLO) - Giới chức Nga ngày 18/10 cho biết, số nạn nhân tử vong trong vụ nổ và xả súng tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Kerch, nằm trên bán đảo Crimea một ngày trước đó đã tăng lên thành 20 người, bao gồm 15 người tử vong tại hiện trường và 5 người qua đời tại bệnh viện.
Ảnh: Daily Mail/VOV
Ảnh: Daily Mail/VOV

Theo hãng tin Sputnik của Nga, nghi phạm trong vụ việc đã xông vào trường học, nã đạn vào những người có mặt. Ít nhất 1 vụ nổ cũng đã xảy ra cùng thời điểm. Một quả bom thứ 2 được phát hiện ngay sau đó và đã được vô hiệu hóa. 50 người khác cũng đã bị thương do vụ tấn công. Thành phố Kerch – nơi xảy ra vụ việc – đã tuyên bố để tang 3 ngày các nạn nhân tử vong. 

Theo Ủy ban Điều tra của Nga, đối tượng thực hiện vụ tấn công trong trường học là sinh viên năm thứ tư của trường tên Vladislav Roslyakov, 18 tuổi. Tên này đã tự sát tại trường học sau khi gây án.