Số người tử vong do dịch bệnh Covid-19 tại Pháp vượt 27.500

(PLVN) - Các ca tử vong do dịch bệnh Covid-19 của Pháp được báo cáo trong ngày 15/5 thấp hơn 3 lần so với 24 giờ trước đó trong khi các trường hợp nhiễm bệnh mới được xác nhận tiếp tục tăng với tốc độ chậm 0,4%.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, trong một tuyên bố, Bộ Y tế Pháp cho biết, số ca tử vong mới do dịch bệnh Covid-19 ở nước này ngày 15/5 là 104 trường hợp. 

Con số này thấp hơn đáng kể so với 351 ca được xác nhận trong ngày 14/5. Với diễn biến này, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Pháp đã tăng lên thành 27.529 người, vẫn cao thứ tư trên thế giới, sau các nước Mỹ, Anh và Italia. Tây Ban Nha là nước có số người tử vong do dịch bệnh đứng thứ 5 thế giới, sau Pháp.

Trong một tuyên bố, Bộ Y tế Pháp đã bổ sung số trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận thêm 563 ca, lên thành 141.919 ca.

“Dịch Covid-19 vẫn còn hoạt động ở Pháp nên chúng ta phải thận trọng”, Bộ Y tế Pháp cho biết. 

Bộ này cũng đề cập đến trường hợp một cậu bé 9 tuổi chết cách đây 1 tuần tại thị trấn phía nam Marseille sau khi phát triển hội chứng gần giống với bệnh Kawasaki và nhiễm Covid-19 dù không bị bất kỳ triệu chứng nào.

Hội chứng viêm đe dọa đến tính mạng liên quan đến Covid-19 mới được phát hiện này đã ảnh hưởng đến 230 trẻ em ở châu Âu và đã giết chết 2 người trong năm nay. Ngoài ca tử vong ở Pháp, vụ tử vong thứ hai xảy ra ở Anh.

Theo Bộ Y tế Pháp, số người bị nhiễm Covid-19 đang điều trị trong các bệnh viện ở nước này ngày 15/5 đã giảm 602 người, xuống còn 19.861.

Đây là lần đầu tiên tổng số người nhiễm bệnh phải điều trị trong các bệnh viện ở Pháp giảm xuống dưới ngưỡng 20.000 kể từ ngày 29/3. Số người được chăm sóc đặc biệt trong khi đó đã giảm 96 người, xuống còn 2.203 người.

Cả 2 con số trên – là các chỉ số chính thể hiện khả năng đối phó với dịch bệnh của hệ thống y tế Pháp - đã có xu hướng giảm trong 4 đến 5 tuần qua sau khi đạt đỉnh lần lượt hơn 32.000 và hơn 7.000 vào đầu tháng 4.

Đọc thêm