Số người tử vong vì dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ vượt Italia

(PLVN) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/4 đã tuyên bố dịch bệnh Covid-19 tại bang Wyoming là thảm họa lớn. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đã trở thành nước thiệt hại nặng nề nhất về người do dịch bệnh, với hơn 20.000 người đã tử vong.
Thế giới đã ghi nhận gần 1,8 triệu ca Covid-19. Ảnh minh họa
Thế giới đã ghi nhận gần 1,8 triệu ca Covid-19. Ảnh minh họa

Quyết định lần đầu có trong lịch sử

Theo Fox News, Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Judd Deere cho biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ một tổng thống đã công bố thảm họa lớn tại toàn bộ 50 bang trên cả nước cùng lúc. Quyết định của ông Trump được đưa ra sau khi Thống đốc bang Wyoming Mark Gordon hôm 9/4 đã chính thức đề nghị Tổng thống Trump ban bố thảm họa lớn tại bang trong lúc số ca Covid-19 tại đây đã tăng lên thành hơn 200 ca.

Việc ban bố tình trạng thảm họa lớn sẽ giúp các bang tại Mỹ cũng như một số tổ chức phi lợi nhuận tiếp cận nguồn ngân sách của liên bang dành để chống dịch Covid-19. Việc này cũng giúp chính quyền các bang có thể phối hợp các nguồn lực với các cơ quan liên bang đang phụ trách chống dịch như Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang và Công binh lục quân Mỹ.

Động thái của ông Trump diễn ra trong bối cảnh số ca bệnh Covid-19 được xác nhận tại Mỹ tính đến chiều 11/4, giờ địa phương, đã là ít nhất 519.453 ca. Trong khi đó, ít nhất 20.071 người đã tử vong tại Mỹ vì bệnh Covid-19.

Như vậy, số người chết tại Mỹ đã vượt Italia, trở thành nước thiệt hại nặng nề nhất về người do dịch bệnh Covid-19, chiếm khoảng 1/5 trong tổng số hơn 100.000 người tử vong do dịch bệnh trên toàn cầu.

Đáng chú ý, số người tử vong do Covid-19 tại Mỹ đã tăng gấp đôi, từ 10.000 lên thành hơn 20.000 chỉ trong vòng 5 ngày. Trong 4 ngày liên tiếp, mỗi ngày tại Mỹ có tới khoảng 2.000 ca tử vong do Covid-19. Các chuyên gia y tế tại Mỹ cảnh báo rằng số người chết ở Mỹ có thể lên tới 200.000 người nếu các sắc lệnh yêu cầu người dân không ra khỏi nhà được dỡ bỏ sau 30 ngày. 

Hầu hết các yêu cầu hạn chế, bao gồm việc đóng cửa trường học và các sắc lệnh khẩn cấp yêu cầu người dân phải nhà nếu không có việc cần thiết, ở Mỹ hiện nay là do các thống đốc bang tại Mỹ ban hành, không phải tổng thống.

Các hướng dẫn liên bang của Mỹ đang kêu gọi thi hành các biện pháp giãn cách xã hội rộng khắp kéo dài đến ngày 30/4. Tổng thống Trump tới đây sẽ phải quyết định triển hạn các biện pháp này hay bắt đầu khuyến khích mọi người quay trở lại làm việc và tiếp tục cuộc sống bình thường.

Hy vọng nhen nhóm

Trên toàn thế giới, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, tính đến cuối ngày 11/4, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 1.767.855 ca nhiễm và 108.281 ca tử vong do dịch bệnh Covid-19 tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 24 giờ tính đến ngày 11/4, số ca bệnh và tử vong mới trên khắp thế giới lần lượt là 76.136 và 6.145 ca. 401.873 người đã hồi phục sau khi mắc bệnh.

Tại Anh, số liệu thống kê chính thức cho thấy nước này có thêm 917 ca tử vong trong vòng 24 giờ tính đến cuối ngày 11/4. Đây là ngày số người tử vong do dịch bệnh tại Anh cao thứ 2 kể từ khi dịch bệnh bùng phát, chỉ sau thiệt hại về người được ghi nhận trong ngày 10/4. 

Tuy nhiên, hy vọng cũng đang dần được nhen nhóm lên tại những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại châu Âu. Tây Ban Nha trong ngày 11/4 đã ghi nhận 510 ca tử vong mới, là ngày thứ 3 liên tiếp giảm. Số ca bệnh tử vong mới tại Pháp cũng đã giảm tới 1/3 so với ngày 10/4, xuống còn 635 ca. Tại Italia cũng đã ghi nhận xu hướng tương tự.

Với 4.694 ca nhiễm và 619 ca tử vong mới, số ca nhiễm bệnh và tử vong tại Italia tính đến cuối tuần qua là 152.271 người và 19.468. Tại Đức, Viện nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm Robert Koch ngày 12/4 cho biết, số ca mắc bệnh ở nước này đã tăng thêm 2.821 ca, lên thành 120.479 ca trong khi tổng số ca tử vong do ở nước này đến nay là 2.673 ca, bao gồm 129 ca mới. Đây là lần thứ 2 số ca bệnh mới tại Đức giảm sau 4 ngày gia tăng liên tiếp.

Trong một diễn biến đáng chú ý, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 11/4 cho biết đang xem xét các báo cáo về một số bệnh nhân Covid-19 có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại sau khi đã âm tính với virus và được xem xét xuất viện.

Đọc thêm