Sri Lanka muốn giảm cổ phần của Trung Quốc tại cảng chiến lược

(PLO) - Chính phủ Sri Lanka đang muốn một công ty của Trung Quốc đồng ý giảm 1/4 số cổ phần của họ ở một dự án cảng biến chiến lược nhằm ngăn sự phản đối của người dân và các đảng chính trị đối với thỏa thuận này.
 
Dự án cảng Hambantota tại Sri Lanka.
Dự án cảng Hambantota tại Sri Lanka.

Theo Reuters, sau khi ký thỏa thuận hồi tháng 12 năm ngoái, Công ty cảng biển Trung Quốc dự kiến sẽ trả 1,12 tỉ USD cho 80% cổ phần tại cảng Hambantota ở phía Nam Sri Lanka với thời hạn hợp đồng là 99 năm.

Thương vụ nói trên là một phần trong kế hoạch thiết lập “Con đường tơ lụa” hiện đại chạy khắp châu Á của Trung Quốc. 

Còn với Sri Lanka, số tiền trên cũng rất quan trọng, có thể giúp nước này làm xoa dịu bớt cuộc khủng hoảng nợ hiện nay. 

Tuy nhiên, thỏa thuận giữa Sri Lanka và Trung Quốc sau khi ký kết đã bị trì hoãn do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các liên đoàn thương mại, chủ đất và cả phe đối lập chính trị ở Sri Lanka do cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa đứng đầu liên quan đến 1 hợp phần của dự án là dự án xây dựng một khu công nghiệp có diện tích lên đến gần 60 triệu m2 ở gần cảng biển.

Trước tình hình trên, theo Reuters, một số nguồn tin cho biết phía Trung Quốc đến nay đã chấp thuận sửa đổi thỏa thuận, theo đó công ty của Trung Quốc vẫn sẽ nắm đa số cổ phần ở cảng biển Hambantota nhưng đồng ý sẽ chuyển 20% cổ phần cho một công ty của Sri Lanka 10 năm sau khi cảng biển đi vào hoạt động. 

Đọc thêm