Sự cố cầu máy bay tại Mỹ, 6 người bị thương

(PLO) - Một phần của thiết bị cầu máy bay tại Sân bay Quốc tế Thurgood Marshall (BWI) ở Baltimore/Washington đã bị hỏng, khiến 6 người bị thương. Cây cầu phản lực là một chiếc hành lang có thể kéo dài từ nhà ga đến máy bay, cụ thể là cổng E-10.


Xe cấp cứu tập trung gần cổng Sân bay Quốc tế Baltimore/Washington Thurgood Marshall.
Xe cấp cứu tập trung gần cổng Sân bay Quốc tế Baltimore/Washington Thurgood Marshall.

6 người đã được đưa đến bệnh viện địa phương.

Bệnh viện cho biết thương tích không đe dọa đến tính mạng của những người này.

Sự cố cầu máy bay tại sân bay BWI đang được Sở Cứu hỏa và Cứu hộ BWI điều tra, theo thông tin trên Tweeter từ sân bay.

Cây cầu sẽ bị đóng cửa cho đến khi cuộc điều tra kết thúc, theo Twitter của BWI. Máy bay đã được di chuyển ra khỏi cổng E-10.

BWI cách phía nam của trung tâm thành phố Baltimore 14km và 51km về phía đông bắc Washington, theo thông tin trên trang web của sân bay. Đây cũng là "sân bay bận rộn nhất trong khu vực" và được đặt theo tên của người bản địa ở Baltimore, Thurgood Marshall, đồng thời là người Mỹ gốc Phi đầu tiên phục vụ trong Tòa án Tối cao Mỹ.

Đọc thêm