Sự nghiệp của tỷ phú Bill Gates

(PLVN) - Nhìn lại con đường sự nghiệp của tỷ phú Bill Gates, đồng sáng lập và cựu CEO của Microsoft - người vừa có thông tin ly hôn đình đám với người vợ Melinda sau 27 năm gắn bó. 

Dưới đây là cái nhìn về sự nghiệp của tỷ phú và nhà từ thiện Bill Gates:

Bill Gates sinh ngày 28/10/1955 tại Seattle, bang Washington, Mỹ.
 Bill Gates sinh ngày 28/10/1955 tại Seattle, bang Washington, Mỹ.
Năm 1975, Bill Gates đã bỏ học trường Harvard và đồng sáng lập Microsoft Corp. với Paul Allen. Ông là chủ tịch của công ty từ năm 1977 đến năm 1982.
Năm 1975, Bill Gates đã bỏ học trường Harvard và đồng sáng lập Microsoft Corp. với Paul Allen. Ông là chủ tịch của công ty từ năm 1977 đến năm 1982. 
Sau đó, Steve Jobs tham gia cùng.
Sau đó, Steve Jobs tham gia cùng. 
Năm 1985, ông đã giới thiệu hệ điều hành Microsoft Windows với thế giới để cạnh tranh với Apple.
Năm 1985, ông đã giới thiệu hệ điều hành Microsoft Windows với thế giới để cạnh tranh với Apple.
Và vào giữa đến cuối những năm 1980, ông bắt đầu phát triển và quảng bá công nghệ CD-ROM.
 Và vào giữa đến cuối những năm 1980, ông bắt đầu phát triển và quảng bá công nghệ CD-ROM.
Ông giới thiệu Hệ điều hành Windows 95.
 Ông giới thiệu Hệ điều hành Windows 95.
Trong những năm 90, ông bắt đầu xây dựng ngôi nhà thông minh của mình.
Trong những năm 90, ông bắt đầu xây dựng ngôi nhà thông minh của mình. 
Năm 1987, ông trở thành tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ, với tài sản 1,25 tỷ USD khi mới có 31 tuổi.
Năm 1987, ông trở thành tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ, với tài sản 1,25 tỷ USD khi mới có 31 tuổi. 
Năm 1998, tỷ phú đã làm chứng trước Quốc hội để phản ứng lại những cáo buộc rằng Microsoft làm mất sức mạnh đối thủ bằng cạnh tranh không công bằng.
 Năm 1998, tỷ phú đã làm chứng trước Quốc hội để phản ứng lại những cáo buộc rằng Microsoft làm mất sức mạnh đối thủ bằng cạnh tranh không công bằng.
Năm 2001, chính phủ Mỹ cuối cùng đã đưa ra một vụ kiện chống lại gã khổng lồ công nghệ ở Mỹ kiện Microsoft Corp., cáo buộc họ nắm giữ sự độc quyền. Microsoft và Bộ Tư pháp Mỹ đã giải quyết vào tháng 11/2001.
Năm 2001, chính phủ Mỹ cuối cùng đã đưa ra một vụ kiện chống lại gã khổng lồ công nghệ ở Mỹ kiện Microsoft Corp., cáo buộc họ nắm giữ sự độc quyền. Microsoft và Bộ Tư pháp Mỹ đã giải quyết vào tháng 11/2001.
Năm 2005, Nữ hoàng Anh Elizabeth II trao tặng Bill Gates danh hiệu Hiệp sĩ danh dự tại Cung điện Buckingham ở London.
Năm 2005, Nữ hoàng Anh Elizabeth II trao tặng Bill Gates danh hiệu Hiệp sĩ danh dự tại Cung điện Buckingham ở London.
Năm 2005, Bill Gates và vợ Melinda, cùng với nhạc sĩ Bono, đều được Tạp chí Time chọn là "Nhân vật của năm". Tạp chí lưu ý vào thời điểm đó vợ chồng "đã dành cả năm để cho đi nhiều tiền hơn bất kỳ ai".
Năm 2005, Bill Gates và vợ Melinda, cùng với nhạc sĩ Bono, đều được Tạp chí Time chọn là "Nhân vật của năm". Tạp chí lưu ý vào thời điểm đó vợ chồng "đã dành cả năm để cho đi nhiều tiền hơn bất kỳ ai".
Từ năm 1997 đến năm 2007, Bill Gates đứng thứ nhất trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes trong 12 năm liên tiếp.
Từ năm 1997 đến năm 2007, Bill Gates đứng thứ nhất trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes trong 12 năm liên tiếp.
Năm 2006, tỷ phú thông báo rằng ông sẽ từ bỏ công việc hàng ngày của mình tại Microsoft. Ngày 27/6/2008, ông nghỉ hưu từ công việc hàng ngày của mình để tập trung vào lợi ích nhân đạo và giáo dục.
Năm 2006, tỷ phú thông báo rằng ông sẽ từ bỏ công việc hàng ngày của mình tại Microsoft. Ngày 27/6/2008, ông nghỉ hưu từ công việc hàng ngày của mình để tập trung vào lợi ích nhân đạo và giáo dục.
Năm 2010, Quỹ Bill & Melinda Gates thông báo sẽ tài trợ 10 tỷ USD cho việc nghiên cứu vaccine trong 10 năm tới.
Năm 2010, Quỹ Bill & Melinda Gates thông báo sẽ tài trợ 10 tỷ USD cho việc nghiên cứu vaccine trong 10 năm tới.
Kể từ năm 2019, Quỹ Bill & Melinda Gates đã dành gần 54,8 tỷ USD cho các hoạt động thiện nguyên trên khắp thế giới.
Kể từ năm 2019, Quỹ Bill & Melinda Gates đã dành gần 54,8 tỷ USD cho các hoạt động thiện nguyên trên khắp thế giới.
Tháng 3/2020, có thông báo rằng Bill Gates sẽ rời khỏi hội đồng quản trị của Microsoft và Berkshire Hathaway để "dành nhiều thời gian hơn cho từ thiện".
Tháng 3/2020, có thông báo rằng Bill Gates sẽ rời khỏi hội đồng quản trị của Microsoft và Berkshire Hathaway để "dành nhiều thời gian hơn cho từ thiện". 
Năm 2020, Quỹ Bill & Melinda Gates đã tham gia rất nhiều "cuộc đua" cho loại vaccine ngừa COVID-19, ủng hộ CureVac và cam kết lên đến 100 triệu USD để giúp ngăn chặn sự bùng phát.
Năm 2020, Quỹ Bill & Melinda Gates đã tham gia rất nhiều "cuộc đua" cho loại vaccine ngừa COVID-19, ủng hộ CureVac và cam kết lên đến 100 triệu USD để giúp ngăn chặn sự bùng phát.
Năm 2020, Bill Gates đứng thứ 2 trong danh sách tỷ phú của Forbes, với giá trị tài sản 98 tỷ USD.
Năm 2020, Bill Gates đứng thứ 2 trong danh sách tỷ phú của Forbes, với giá trị tài sản 98 tỷ USD.

Đọc thêm