Syria sẽ cho Nga thuê cảng biển trong 49 năm?

(PLVN) - Syria có thể sẽ sớm cho Nga thuê cảng biển Tartus của nước này trong 49 năm để sử dụng vì mục đích kinh tế.
Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov
Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov đưa ra sau cuộc gặp với Tổng thống Syria Bashar Assad ngày 20/4.

Trước đó, năm 2017, Moscow và Damascus đã ký thỏa thuận về việc triển khai một trung tâm hỗ trợ hậu cần của hải quân Nga tại cảng Tartus của Syria với thời hạn 49 năm.

“Một vấn đề quan trọng là sử dụng cảng Tartus. Chuyến thăm của tôi đã củng cố các thỏa thuận liên quan đến vấn đề này. Chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể về vấn đề đó. Tôi hy vọng rằng một hợp đồng sẽ được ký trong vòng một tuần tới và cảng Tartus sẽ được các doanh nghiệp Nga sử dụng trong 49 năm”, Phó Thủ tướng Nga Vladimirov nói.

Theo Phó Thủ tướng Nga, quyết định của Syria trong việc cho Nga thuê cảng biển đã được đưa ra tại một phiên họp của ủy ban liên chính phủ Nga – Syria.

Động thái này, theo lời ông, dự kiến sẽ thúc đẩy thương mại giữa hai nước một cách đáng kể. “Tôi hy vọng mọi việc sẽ tiến triển theo hướng tốt đẹp, trước hết là cho nền kinh tế Syria”, ông Vladimirov nhấn mạnh.

Đọc thêm