Tái áp dụng án tử hình, Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể gia nhập EU

(PLO) - Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) Jean-Claude Juncker cho biết, việc đàm phán nhằm đưa Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập khối sẽ tiếp tục diễn ra, nhưng nếu nước này vẫn quyết định tái áp dụng án tử hình thì rõ ràng tiến trình này sẽ chấm dứt. 
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo Reuters dẫn lời ông Jean-Claude Juncker, “tiến trình đàm phán gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang diễn ra. Nhưng nếu ông Erdogan muốn tái áp dụng án tử hình, mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây”.

Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ bãi bỏ án tử hình vào năm 2004 như là một phần trong chiến dịch gia nhập EU. Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói rằng ông sẽ khôi phục án này thông qua một cuộc trưng cầu dân ý.

Cộng thêm vụ đảo chính hồi năm 2016, những gì đang diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ được cho là trái với các tiêu chuẩn về dân chủ và nhân quyền của EU, do đó việc gia nhập EU vẫn bị “đóng băng” cho tới bây giờ. 

Đọc thêm