Tân Thủ tướng Nga sẽ có báo cáo quan trọng

(PLVN) - Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin sẽ trình bày báo cáo về kết quả của công tác của Chính phủ trước Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga tại phiên họp sẽ diễn ra vào ngày 15/4 tới.
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin đưa ra ngày 3/2.

Thủ tướng Mishustin phủ nhận kế hoạch mở rộng quyền truy cập của cảnh sát vào dữ liệu cá nhân của người Nga

“Ngày được ấn định là ngày 15/4”, ông Volodin nói và cho biết thêm rằng thủ tục tiến hành phiên họp sẽ được xác định sau.

Trước đó, ngày 16/1 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Mikhail Mishustin làm Thủ tướng của đất nước.

Hãng tin TASS dẫn sắc lệnh được công bố trên trang web của Điện Kremlin cho biết, việc bổ nhiệm được thực hiện theo Điều 83 (a) Hiến pháp Nga.

Trước đó, cùng ngày, với 383/424 phiếu ủng hộ, không có phiếu chống và 41 phiếu trắng, Duma Quốc gia Nga đã thông qua đề xuất về việc bổ nhiệm ông Mikhail Mishustin làm Thủ tướng mới của Nga.

Chính phủ mới của Nga do Thủ tướng Mishustin đứng đầu đã được Tổng thống Vladimir Putin thông qua ngày 21/1 với 21 bộ trưởng, trong đó có 8 người mới được bổ nhiệm.