Tân Tổng thống Ukraine bất ngờ thay đổi quan điểm về đối thoại với Nga

(PLVN) - Tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/6 tuyên bố ông sẵn sàng đàm phán với Nga nhằm giải quyết tình hình tại miền đông Ukraine.
Tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo Reuters, tuyên bố trên được ông Zelensky – cựu diễn viên hài không có kinh nghiệm chính trị, người đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ukraine hôm 20/5 vừa qua – đưa ra trong phát biểu tại trụ sở NATO.

“Chúng tôi sẵn sàng đàm phán với Nga. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện thỏa thuận Minsk”, ông này nói.

Theo lời Tổng thống Ukraine, trong ngày hôm nay (5/6), tại cuộc gặp của Nhóm liên lạc ba bên về Donbass, giới chức Ukraine sẽ đưa ra các đề xuất mới nhằm giải quyết cuộc xung đột ở miền đông Ukraine.

Song, ông này từ chối nói rõ các chi tiết mà chỉ cho hay cuộc họp sẽ nói về việc trao đổi tù nhân và ngừng bắn.

Trong phát biểu tại trụ sở NATO, tân Tổng thống Ukraine cũng cho rằng Kiev phải có khả năng tự bảo vệ và trở nên mạnh mẽ hơn trong kinh tế, chính trị và quân sự.

Ông này tuyên bố con đường để hội nhập châu Âu và các nước thuộc nhóm Euro Atlantic của Ukraine vẫn không thay đổi.

“Con đường chiến lược trở thành thành viên đầy đủ của EU và NATO của Ukraine vẫn không thay đổi. Đây là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của chúng tôi”, ông Zelensky tuyên bố với các phóng viên tại sự kiện có sự hiện diện của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. 

“Nhiệm vụ chung của chúng ta là đảm bảo sự ổn định và an ninh ở khu vực Biển Đen”, ông này nói thêm.

Trước đó, sau khi nhậm chức hôm 20/5, ông Zelensky đã kêu gọi Mỹ tăng áp lực trừng phạt đối với Nga. 

Đến ngày 23/5, ông này tuyên bố loại trừ khả năng đàm phán với Moscow.