Tàu chiến Việt Nam tham gia tập trận tại Biển Đông

(PLO) - Các tàu chiến của Việt Nam ngày 31/3 đã cùng với chiến hạm của Nga, Indonesia, Nhật Bản, Australia và Philippines đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn đầu của cuộc tập trận hải quân chung mang tên “Komodo 2014” ở Biển Đông.
Tàu chiến Việt Nam tham gia tập trận tại Biển Đông

Thông tin nói trên đã được Đại tá Hải quân Nga Roman Martov – người phát ngôn của Hạm đội Thái Bình Dương - thông báo với các phóng viên ngày 31/3.

Tàu khu trục Marshal Shaposhnikov của Nga.
Tàu khu trục Marshal Shaposhnikov của Nga.

Đại tá Martov nói rằng các chiến hạm của Nga kết hợp với các lực lượng đa quốc gia sẽ tiến hành những hoạt động tìm kiếm cứu nạn, diễn tập thông tin liên lạc và máy bay trực thăng.

Theo thông tin của Đại tá Martov, sáng 31/3, các lực lượng tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn người trên biển đã đến khu vực quần đảo Natuna.

Lính thủy của một số quốc gia châu Á - Thái Bình Dương sẽ cùng tiến hành chiến dịch sơ tán các nạn nhân giả định của thảm họa sóng thần.

Họ sẽ được đưa ra khỏi khu vực thiên tai trên các máy bay trực thăng của lực lượng không quân trên boong.

Các nước tham gia cuộc tập trận Komodo 2014 bao gồm Ấn Độ, Australia, New Zealand, Nga, Mỹ, Indonesia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Brunei, Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Lào.

Cuộc tập trận sẽ kết thúc vào ngày 3/4 tới.

Đọc thêm