Tàu điện ngầm trật đường ray ở Mỹ, hơn 100 người bị nạn

(PLO) - Một chuyến tàu điện ngầm ở thành phố New York, Mỹ sáng 4/1 (giờ địa phương) đã bị trật đường ray khi đang di chuyển ở quận Brooklyn, khiến hơn 100 người bị thương.
Một người bị thương được đưa đi sơ cứu.
Một người bị thương được đưa đi sơ cứu.

Reuters dẫn nguồn tin từ Sở Cứu hỏa thành phố New York cho hay, chuyến tàu điện ngầm Long Island đã bị trật đường ray ở trung tâm trung chuyển Atlantic thuộc quận Brooklyn vào khoảng 8h20, giờ cao điểm giao thông ở thành phố.

Hàng chục toán cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai khắp sân ga Atlantic sau khi chiếc tàu lửa gặp nạn.

Sở trên cũng cho biết, thống kê ban đầu cho thấy đã có khoảng 103 người bị thương trong tai nạn. 

Tuy nhiên, theo ông Dan Donoghue – Phó Giám đốc Sở cứu hỏa thành phố New York – trong số những người bị thương không có ai nguy hiểm đến tính mạng.

Vẫn theo tin từ ông Dan Donoghue, tại thời điểm gặp nạn, trên tàu điện ngầm đang có từ 600 đến 700 hành khách. 

Về thiệt hại về vật chất, vụ trật đường ray cũng đã khiến 2 toa đầu của tàu điện ngầm bị hư hại nặng. 

Đây là vụ trật đường ray quy mô lớn thứ 2 có liên quan đến hệ thống tàu điện ngầm ở khu vực New York trong 3 tháng qua.

Trước đó, hồi tháng 9/2016, một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra ở Hoboken, New Jersey, khiến 1 người thiệt mạng và 14 người bị thương.

Cơ quan quản lý đường sắt liên bang Mỹ và Ban An toàn Vận tải Quốc gia Mỹ đang điều tra vụ việc.