Tàu sân bay tấn công của Hải quân Anh đến Nhật Bản

(PLO) - Ngày 3/8, tàu sân bay tấn công đổ bộ HMS Albion của Hải quân Anh đã đến Tokyo nhằm mở rộng sự hiện diện quân sự của mình ở Đông Á. Động thái này diễn ra trong bối cảnh London thúc đẩy quan hệ quân sự tại một khu vực mà họ xem là quan trọng đối với an ninh quốc tế.
Tàu sân bay HMS Albion có trọng tải 22.000 tấn cập cảng Tokyo ngày 3-8. Ảnh: Reuters/HNM
Tàu sân bay HMS Albion có trọng tải 22.000 tấn cập cảng Tokyo ngày 3-8. Ảnh: Reuters/HNM

Theo Reuterer, tàu chiến 22.000 tấn của Hải quân Hoàng gia Anh mang theo khoảng 120 thành viên Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Anh để tập luyện với các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSF), tại bãi biển gần núi Phú Sĩ, cho phép công chúng và quan chức Nhật Bản cũng như các nhà điều hành lĩnh vực quốc phòng đến tham quan.

Được biết, châu Á đang đi đầu trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu cùng với sự kiện Brexit, Anh đang tự tìm kiếm cho các mối quan hệ kinh tế gần gũi hơn với nền kinh tế lớn nhất trong khu vực là Trung Quốc, song tìm kiếm mối quan hệ an ninh chặt chẽ với Nhật Bản.