Tây Ban Nha trở thành nước có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 2 thế giới

(PLVN) - Số người được chẩn đoán nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19 ở Tây Ban Nha đã vượt qua ngưỡng 200.000 người.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, thông tin trên Bộ Y tế Tây Ban Nha công bố ngày 20/4. Cụ thể, Bộ trên cho biết, số lượng các trường hợp nhiễm bệnh tại Tây Ban Nha đã tăng từ 195.944 ca ở ngày 19/4 lên thành 200.210 ca tính đến ngày 20/4.

Như vậy, theo dữ liệu của Reuters, Tây Ban Nha đến nay là nước có số trường hợp được chẩn đoán nhiễm Covid-19 cao thứ 2 trên thế giới, sau Mỹ.

Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, số người chết vì dịch bệnh ở nước này đã tăng lên từ 20.453 người ở ngày 19/4 lên thành 20.852 ca vào ngày 20/4.

Trước đó, Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 19/4 cho hay, số ca tử vong do dịch bệnh Covid-19 tại nước này đã giảm mạnh trong 24 giờ tính đến ngày 19/4, xuống còn 410 ca so với 565 ca của 1 ngày trước đó. 

Đây là số người tử vong trong ngày thấp nhất tại Tây Ban Nha kể từ ngày 22/3, thấp hơn rất nhiều so với mốc cao nhất 950 ca tử vong ghi nhận trong ngày 2/4.

Diễn tiến này được xem là dấu hiệu cho thấy tình trạng lây nhiễm bệnh tại Tây Ban Nha đang chậm lại sau khi nước này áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt từ giữa tháng 3.

Đọc thêm