Tay súng đóng giả quan chức giết 8 dân thường Thái Lan

(PLO) - 8 người, trong đó có 3 trẻ em, đã bị những tay súng đóng giả là các quan chức của chính quyền ở tỉnh Krabi, Thái Lan sát hại.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

AFP dẫn lời cảnh sát sáng 11/7 cho biết, khoảng 16h ngày 10/7 (giờ địa phương, 9h00 GMT), một nhóm gồm 6 đến 7 người đàn ông mặc đồ quân đội đã xông vào một ngôi nhà ở phía nam tỉnh Krabi.

Theo Phó phát ngôn cảnh sát quốc gia Thái Lan Krissana Pattanacharoen, những tay súng đã nói với những người dân có mặt trong nhà rằng chúng là các cán bộ tới kiểm tra về các sai phạm. 

Sau đó, cả bọn đã khống chế 10 người có mặt ở ngôi nhà làm con tin và giữ họ chờ chủ nhà trở về. 

“Đến khoảng 20h, khi người chủ nhà về, người này cũng đã bị còng tay lại. Tất cả sau đó bị bị mắt cho đến nửa đêm thì những tay súng đã nổ súng bắn họ”, ông Chaiwut Buathong, người đứng đầu chính quyền huyện Ao Luek nơi xảy ra vụ việc, thông tin.

6 người trong số những nạn nhân đã tử vong tại hiện trường, 2 người qua đời tại bệnh viện và 3 nạn nhân khác vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện. Tất cả họ đều là người theo đạo Hồi.

Ông Chaiwut cho biết thêm, 3 trong số những nạn nhân đã tử vong là những bé gái dưới 15 tuổi. 

Từ các thông tin ban đầu thu được, cảnh sát Thái Lan nghi ngờ vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân.

Cảnh sát Thái Lan vẫn đang điều tra vụ việc.