Thái Lan tặng vitamin tiền sản trong ngày Valentine

(PLO) - Vào đúng ngày Valentine, Chính phủ Thái Lan đã thực hiện chiến dịch tặng những viên thuốc mà họ gọi là “vitamin rất huyền diệu” cho những người đang muốn sinh con để tăng tỉ lệ sinh đang giảm dần của nước này.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo AFP, các nhân viên trong chính phủ Thái Lan sáng nay (14/2) đã được huy động xuống các tuyến đường của thủ đô Bangkok để phân phát số thuốc vitamin tiền sản chứa axit folic và sắt cho những phụ nữ từ 20 đến 34 tuổi.

Tổng giá trị của số thuốc này là 1 triệu baht, tương đương 28.600 USD. 

Việc phát quà này là một phần của chương trình có tên “chiến dịch thúc đẩy sử dụng vitamin ở phụ nữ sắp sinh con” của Thái Lan. 

Chiến dịch này được phát động trong bối cảnh các cặp đôi ở Thái Lan ngày càng có xu hướng không kết hôn hoặc kết hôn muộn, đồng nghĩa với việc số trẻ được sinh ra mỗi năm đang ít đi.

“Lối sống của người Thái Lan đang thay đổi. Phụ nữ Thái Lan học cao hơn và những thế hệ trẻ có xu hướng muốn sống độc thân nhiều hơn”, Tiến sỹ Wachira Pengjuntr, Giám đốc Sở Y tế Bangkok, cho hay.

Theo ông này, dân số Thái Lan chỉ tăng 0,4% trong năm 2015, giảm mạnh so với con số 2,7% của năm 1970. 

Nếu xu hướng này tiếp tục, tốc độ tăng trưởng dân số của Thái Lan sẽ xuống đến mức 0% trong 10 năm tới.