“Thái tử Samsung” bị tuyên phạt 30 tháng tù giam

(PLVN) -Ngày 18/1, người thừa kế Samsung Lee Jae-yong bị tòa án ở Seoul (Hàn Quốc) kết án 2 năm 5 tháng tù giam trong phiên xét xử vụ án hối lộ liên quan tới cựu Tổng thống Park Guen-hye.
Lee Jae-yong tới tòa án Seoul sáng 18/1. Ảnh: AP.
Lee Jae-yong tới tòa án Seoul sáng 18/1. Ảnh: AP.

Ông Lee Jae-yong có mặt trong phiên xét xử ngày 18/1 và đã bị bắt giam ngay sau khi bản án được tuyên. Theo Tòa án cấp cao Seoul, ông Lee phải ngồi tù 30 tháng vì sử dụng quỹ của công ty để trả 8,7 tỷ won (7,8 triệu USD).

Phó chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong (52 tuổi) bị buộc tội vào tháng 2/2017 vì đưa hối lộ trị giá 29,8 tỉ won (27,4 triệu USD) và cam kết sẽ đưa hối lộ nhiều hơn.

Phó chủ tịch Samsung từng phải ngồi tù 1 năm vì những tội danh này. Ông được thả tự do năm 2018 sau khi tòa phúc thẩm đình chỉ án tù hai năm rưỡi. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao xác định mức án này là quá khoan hồng, vì nó không xét đến toàn bộ quá trình vi phạm và các quà hối lộ của Lee.

Nhóm luật sư bảo vệ Lee cho biết họ thất vọng với phán quyết của tòa và cho biết sẽ cân nhắc kháng cáo lên tòa án tối cao.

Theo Reuters, phiên giao dịch chiều nay - 18/1, cổ phiếu Samsung Electronics đã giảm 4%.