Thâm hụt ngân sách Mỹ lên hơn 3 nghìn tỷ USD vì Covid-19

(PLVN) - Đại dịch Covid-19 đã đẩy mức thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ trong 11 tháng đầu của năm tài chính 2020 lên trên 3.000 tỷ USD, hơn gấp đôi mức kỷ lục của toàn bộ năm trước.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Reuters dẫn thông báo của Bộ Tài chánh Mỹ ngày 11/9 cho biết, thâm hụt ngân sách của Mỹ trong tháng 8 là 200 tỷ USD, khớp với mức thâm hụt vào tháng 8/2019 nhưng thấp hơn mức dự báo 245 tỷ USD được các nhà phân tích đưa ra trong cuộc thăm dò của Reuters. 

Tuy nhiên, khoản thanh toán phúc lợi trị giá 55 tỷ USD đã được chuyển sang tháng 7 vì tháng 8 bắt đầu vào cuối tuần. 

3.007 tỷ USD thâm hụt ngân sách của Mỹ cho tới nay gần gấp 3 lần mức thâm hụt 1.067 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.

Mức thâm hụt này được thúc đẩy bởi các khoản chi lớn của chính phủ để chống lại nền kinh tế suy sụp vì đại dịch Covid-19.

Kỷ lục thâm hụt ngân sách của Mỹ trong 11 tháng trước đó là 1,37 nghìn tỷ USD, được Bộ Tài chính nước này báo cáo vào tháng 8/2009 trong cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái. Tổng thâm hụt tài khóa năm 2009 tổng cộng là 1,4 nghìn tỷ USD.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ dự tính mức thâm hụt ngân sách của nước này cho cả năm 2020 là 3.300 tỷ USD, chiếm 16% GDP, cao nhất kể từ khi Chiến tranh thế giới II kết thúc.