Tháng 4/2018, Cuba sẽ có lãnh đạo mới

(PLO) - Quốc hội Cuba ngày 21/12 đã bỏ phiếu nhất trí việc Chủ tịch Raul Castro sẽ từ chức vào tháng 4/2018, ngay sau khi Hội đồng nhà nước Cuba bầu được người kế nhiệm ông.
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Raul Castro đã tuyên bố sẽ rời khỏi chính trường vào năm 2018. (Ảnh: plenglish/VOV)
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Raul Castro đã tuyên bố sẽ rời khỏi chính trường vào năm 2018. (Ảnh: plenglish/VOV)

Tại cuộc bỏ phiếu trên, Quốc hội Cuba đã thông qua đề xuất lùi ngày tiến hành tổng tuyển cử sang ngày 19/4/2018, muộn hơn 2 tháng so với dự kiến ban đầu. Nguyên nhân của việc lùi thời điểm bầu cử này là do những thiệt hại của cơn bão Irma hồi tháng 9 vừa qua. Theo AFP, Chủ tịch Raul Castro đã tuyên bố sẽ không tái cử.

Theo quy định của Cuba, tại cuộc bầu cử diễn ra ngày 19/4, người dân Cuba sẽ bầu ra các thành viên Quốc hội gồm 600 ghế. Quốc hội sau đó bầu ra Hội đồng nhà nước gồm 31 thành viên và Chủ tịch Hội đồng nhà nước sẽ là Chủ tịch của Cuba. 

Đọc thêm