Thế giới đón năm mới như thế nào trong tình hình đại dịch?

(PLVN) - Khi các quốc gia trên thế giới vẫn đang gồng mình chiến đấu với đại dịch, liệu năm mới được chào đón như thế nào?
Thế giới đón năm mới như thế nào trong tình hình đại dịch?

Sydney

Các quan chức Sydney đang chịu áp lực vì phải đưa ra quyết định về việc liệu màn bắn pháo hoa đêm giao thừa có thể được tiến hành hay không. Một số phương tiện truyền thông Australia nói rằng sự kiện này "chắc chắn xảy ra", bất chấp những tiếng nói bất đồng từ Hiệp hội Y tế. Các bác sĩ đã cảnh báo rằng nó có nguy cơ gây mất an toàn công cộng vì việc kiểm soát đám đông sẽ rất khó khăn.

Dự kiến sẽ sớm có quyết định về màn trình diễn pháo hoa mừng năm mới ở Sydney.
 Dự kiến sẽ sớm có quyết định về màn trình diễn pháo hoa mừng năm mới ở Sydney.

Thủ hiến New South Wales Gladys Berejiklian đã nhấn mạnh rằng sự kiện nên được tiếp tục "bất kể điều gì", nhưng Thị trưởng Sydney Lord Clover Moore đã kêu gọi hủy bỏ nó.

London

Sadiq Khan - Thị trưởng thành phố London - đã yêu cầu mọi người ở nhà. Màn trình diễn pháo hoa hàng năm trên sông Thames, xung quanh vòng đu quay khổng lồ London Eye, đã bị hủy bỏ vào tháng 9. Thêm vào đó, sẽ không có cả các cuộc tụ tập công khai khác ở thủ đô.

Màn bắn pháo hoa ngoạn mục tại London Eye sẽ không diễn ra trong năm nay.
 Màn bắn pháo hoa ngoạn mục tại London Eye sẽ không diễn ra trong năm nay.

Gần như tất cả mọi người ở Scotland và Bắc Ireland cũng sẽ phải chịu mức hạn chế cao nhất sau lễ Giáng sinh, có nghĩa là các cuộc tụ tập đông người đều sẽ bị cấm.

New York

Quảng trường Thời đại sẽ chỉ cho phép một số ít những khách mời đặc biệt được tham dự.
 Quảng trường Thời đại sẽ chỉ cho phép một số ít những khách mời đặc biệt được tham dự.
Lễ hội thả bóng ở Quảng trường Thời đại là một trong những sự kiện mang tính biểu tượng nhất trong đêm Giao thừa tại nơi đây. Năm nay, những quả bóng sẽ vẫn rơi, nhưng thay vì bữa tiệc thường được chứng kiến bởi hàng trăm nghìn người chen chúc nhau ở ngã tư nổi tiếng thì sẽ chỉ dành cho một nhóm người "cực kỳ hạn chế", những người "được tôn vinh" trong xã hội. Những người khác sẽ phải xem online hoặc xem trên TV.

Dubai

Màn trình diễn pháo hoa vẫn sẽ diễn ra ở Dubai - nhưng với các biện pháp phòng ngừa bổ sung.
Màn trình diễn pháo hoa vẫn sẽ diễn ra ở Dubai - nhưng với các biện pháp phòng ngừa bổ sung.

Đêm giao thừa ở Dubai luôn được tổ chức rất lớn và hoành tráng. Các nhà chức trách nói rằng năm nay cũng sẽ như vậy nhưng với các biện pháp an toàn sức khỏe được thực hiện nghiêm ngặt. Màn trình diễn pháo hoa như thường lệ sẽ tập trung xung quanh tòa nhà cao nhất thế giới - Burj Khalifa.

Auckland

Pháo hoa tại Sky Tower trong lễ kỷ niệm đêm giao thừa năm ngoái ở Auckland.
Pháo hoa tại Sky Tower trong lễ kỷ niệm đêm giao thừa năm ngoái ở Auckland.

Đất nước New Zealand đang thúc đẩy lễ kỷ niệm truyền thống của mình tại các địa danh Sky Tower và Cầu Cảng. Thị trưởng Auckland Phil Goff nói rằng, nhờ "những nỗ lực đáng kinh ngạc của tất cả người dân New Zealand để loại bỏ COVID-19", chương trình kéo dài năm phút vẫn diễn ra như thường lệ.

Ông nói thêm: "Chúng tôi may mắn có được cuộc sống tương đối bình thường. Mọi người có thể đi làm, đi học, tụ tập với bạn bè, và nền kinh tế của chúng tôi là một trong những nền kinh tế mở nhất trên thế giới. Điều đó thật đáng để ăn mừng."

Tokyo

Dòng người thích thú thả bóng bay trong sự kiện đếm ngược năm mới ở Tokyo vào tháng 12 năm ngoái.
Dòng người thích thú thả bóng bay trong sự kiện đếm ngược năm mới ở Tokyo vào tháng 12 năm ngoái.

Do sự gia tăng các trường hợp COVID-19 trong và xung quanh Tokyo, không chỉ các chuyến tàu đêm bị hủy vào đêm Giao thừa mà một số bữa tiệc đếm ngược lớn của thành phố, các buổi hòa nhạc và các cuộc tụ họp khác cũng đã bị hoãn lại, bao gồm cả lễ hội Shibuya Scramble Crossing nổi tiếng.

Las Vegas

Hàng năm, có hơn 300.000 người thường đến Vegas để xem pháo hoa mừng năm mới.
Hàng năm, có hơn 300.000 người thường đến Vegas để xem pháo hoa mừng năm mới. 

Màn bắn pháo hoa trên dải đất nổi tiếng thế giới Las Vegas đã bị hủy bỏ trong năm nay, với lý do vì "sự an toàn của các vị khách". Như thường lệ, có hơn 300.000 người đến để xem pháo hoa và thưởng thức những ngày đầu năm mới ở thung lũng Las Vegas.

Bữa tiệc truyền thống ở Phố Freemont của trung tâm thành phố Vegas vẫn sẽ diễn ra, mặc dù theo cách thu nhỏ hơn. Năm ngoái, hơn 30.000 người đã tham dự bữa tiệc. Năm nay, chỉ những người có vòng tay được phân phối hạn chế mới có thể tham dự.

Đọc thêm