Thế giới tưng bừng đón năm mới 2020

(PLVN) - Pháo hoa đêm Giao thừa và các lễ kỷ niệm khác đang vang lên ở nhiều nơi trên thế giới, tiễn biệt một thập kỷ đã qua và chào đón một năm mới 2020 tràn đầy hy vọng trước mắt.
Màn bắn pháo hoa ở Sydney bị chậm 15 phút do gió to.
Màn bắn pháo hoa ở Sydney bị chậm 15 phút do gió to.

Samoa và Đảo Christmas Island – một vùng lãnh thổ của Australia là những nơi khởi động bữa tiệc Đêm giao thừa.

Pháo hoa chào năm 2020 ở Samoa.
Pháo hoa chào năm 2020 ở Samoa. 

Đồng hồ điểm nửa đêm tại New Zealand sau đó 1 tiếng. Nước này chào đón thập niên mới bằng nhiều hoạt động sôi nổi ở Auckland và Wellington. 

Pháo hoa bắn từ Tháp Sky ở Auckland.
Pháo hoa bắn từ Tháp Sky ở Auckland. 

Nơi chào đón năm mới 2020 tiếp theo là phần phía đông của Australia, bao gồm Sydney, nơi chương trình bắn pháo hoa trên bến cảng dù có nhiều kêu gọi hủy bỏ hoạt động này do cuộc khủng hoảng cháy rừng đang xảy ra ở nước này.

Màn "Pháo hoa gia đình" chào năm mới ở Sydney lúc 21h00 (giờ địa phương).
 Màn "Pháo hoa gia đình" chào năm mới ở Sydney lúc 21h00 (giờ địa phương).
Pháo hoa ở Cầu Prince tại Melbourne.
Pháo hoa ở Cầu Prince tại Melbourne.
Người dân tụ tập chào năm mới ở Brisbane.
 Người dân tụ tập chào năm mới ở Brisbane.

Tại Anh, thành phố London sẽ bắn 12.000 quả pháo hoa, trong đó có 2.000 phát bắn từ London Eye trên sông Thames, và đồng hồ Big Ben sẽ lần đầu tiên trong một năm gióng lên những hồi chuông mừng năm mới sau 1 năm được cải tạo.

Nâng cốc mừng năm mới.
 Nâng cốc mừng năm mới.

Các hòn đảo xa xôi của Mỹ ở Nam Thái Bình Dương sẽ là nơi cuối cùng chào đón năm 2020.

Không khí hân hoan chào năm mới ở Auckland.
 Không khí hân hoan chào năm mới ở Auckland.
Thú bông hình chuột - linh vật của năm 2020 - được bày bán nhiều tại Trung Quốc.
 Thú bông hình chuột - linh vật của năm 2020 - được bày bán nhiều tại Trung Quốc.
Hàn Quốc cũng đang đếm ngược chờ năm mới.
Hàn Quốc cũng đang đếm ngược chờ năm mới.