Thêm một bang của Mỹ buộc phải công bố tình trạng thảm họa, Donald Trump tuyên bố là "tổng thống thời chiến"

(PLVN) - Ngày 23/3, Mỹ đã buộc phải công bố tình trạng thảm họa với bang California.
Thêm một bang của Mỹ buộc phải công bố tình trạng thảm họa, Donald Trump tuyên bố là "tổng thống thời chiến"

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã ra tuyên bố tình trạng thảm họa đối với các bang Washington và New York.

Với việc công bố tình trạng thảm họa sẽ mở đường cho việc huy động nguồn lực ngân sách liên bang hỗ trợ các tổ chức của bang California, địa phương và các bộ tộc của bang nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh Covid-19.

Ngoài ra, những cá nhân bị ảnh hưởng dịch bệnh tại tất cả các khu vực thuộc bang California được tiếp cận tư vấn khủng hoảng.

Theo thống kê cho thấy, California ghi nhận 1.600 ca nhiễm  và 30 người tử vong do Covid-19. Số ca nhiễm và tử vong ở California nhiều thứ ba ở Mỹ, sau bang New York có 114 trường hợp tử vong và bang Washington có 94 trường hợp.

Trước đó, trong thư gửi Tổng thống Trump, Thống đốc bang California Gavin Newsom dự đoán hơn một nửa trong số 25,5 triệu người ở tiểu bang này sẽ nhiễm Covid-19 trong vòng vài tuần.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố ông là “tổng thống thời chiến” trong bối cảnh nước Mỹ tích cực đối phó dịch Covid-19 - VOV đưa tin.

Ông cho biết nước Mỹ đang trải qua cuộc thử thách lớn với gần 1/3 dân số được lệnh ở trong nhà để làm chậm tốc độ lây lan của đại dịch.

Cùng với thành phố Philadelphia, Ohio, Louisiana và Delaware trở thành những bang mới nhất ban hành lệnh hạn chế đi lại. Số ca mắc Covid-19 trên toàn nước Mỹ tới nay đã chạm ngưỡng 32.000 và đã có hơn 415 ca tử vong.