Thêm ứng viên gia nhập cuộc đua tranh chức Thủ tướng Anh

(PLVN) - Nghị sĩ Anh Mark Harper ngày 31/5 đã trở thành nghị sĩ thứ 12 của đảng Bảo thủ gia nhập cuộc đua thay thế Thủ tướng Theresa May.
Nghị sỹ Mark Harper. (Nguồn: Gloucester/Vietnam+)
Nghị sỹ Mark Harper. (Nguồn: Gloucester/Vietnam+)

Theo tờ Telegraph, trong tuyên bố về việc ra tranh cử, ông Harper thừa nhận bản thân yếu thế so với các ứng cử viên khác. Song, ông cho rằng sự ít nổi tiếng có thể sẽ là lợi thế của ông trong cuộc đua lần này.

Những ứng viên khác đã công bố ý định tranh đua gồm các nhân vật tiếng tăm như Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt, cựu Bộ trưởng Brexit Dominic Raab, cựu lãnh đạo phe Bảo thủ tại Hạ viện Anh Andrea Leadsom, Bộ trưởng Nội vụ Sajid Javid… Trong đó, cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson mới là nhân vật đang được dự báo có nhiều cơ hội chiến thắng nhất.

Thủ tướng Anh Theresa May hôm 24/5 thông báo sẽ từ chức sau khi không thể lèo lái tiến trình Brexit như kế hoạch, mở đường cho đảng Bảo thủ bầu lãnh đạo mới và nước Anh sẽ có một thủ tướng mới. Cuộc bỏ phiếu này dự kiến được khởi động trong tuần bắt đầu từ ngày 10/6 tới và hoàn tất vào tháng 7 tới.