Thổ Nhĩ Kỳ cấm hút thuốc ngoài đường do Covid-19

(PLVN) - Từ hôm nay (12/11) Thổ Nhĩ Kỳ cấm Hút thuốc trên đường phố đông người và các bến xe buýt do số ca mắc Covid-19 trong nước gia tăng, theo thông tư của Bộ Nội vụ nước này.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

"Theo thông tư ban hành trước đây, tại các nơi công cộng, ngoài trừ các tòa nhà dân cư, tất cả công dân bắt buộc phải đeo khẩu trang. Nhưng do khi hút thuốc ở những nơi như vậy, mọi người sẽ hạ khẩu trang xuống, đeo khẩu trang không đúng quy cách. Liên quan đến vấn đề này từ ngày 12/11, các tỉnh sẽ cấm hút thuốc trên đường phố đông đúc và tại các bên xe buýt", thông tư cho biết.

Được lưu ý rằng "điều cực kỳ quan trọng là đảm bảo việc sử dụng khẩu trang liên tục để ngăn chặn sự lây lan của virus corona, vốn dễ lây truyền qua đường hô hấp".

Như người đứng đầu Bộ Y tế Fahrettin Koca cho biết trước đây, đại dịch Covid-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt đến đỉnh thứ hai. Số trường hợp nhiễm Covid-19 được phát hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 11/11 là 2.693 trường hợp, đây là con số cao nhất kể từ ngày 29/4. 

Tính đến ngày 12/11, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận hơn 402.053 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 344.613 người đã hồi phục, 11.145 người tử vong.