Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không từ bỏ 'rồng lửa' S-400 của Nga vì tên lửa Mỹ

(PLVN) - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không từ bỏ các hệ thống phòng không S-400 của Nga để mua các hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Sputnik, trong phát biểu trên kênh truyền hình TRT, Tổng thống Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ không thể từ chối hệ thống S-400 của Nga để mua các hệ thống Patriot của Mỹ bởi thương vụ này đến nay đã kết thúc.

Tuy nhiên, ông Erdogan cũng cho hay, nếu Mỹ đưa ra các điều kiện phù hợp, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể sẽ mua hệ thống tên lửa của nước này bởi Ankara vẫn đang muốn đa dạng hóa các hệ thống phòng không của mình.

Năm 2017, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-400 Triumph do Nga sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ đã nhiều lần phản đối thỏa thuận này và đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời loại Ankara khỏi chương trình máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 do Mỹ sản xuất.

Song, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nhiều lần khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ không thể từ bỏ hệ thống S-400 của Nga.