Thống đốc Jakarta phủ nhận cáo buộc xúc phạm kinh Koran

(PLO) - Ngày 20/12, Thống đốc Jakarta đã lên tiếng bác bỏ và phủ nhận những cáo buộc xúc phạm kinh Koran.
Thống đốc Jakarta phủ nhận cáo buộc xúc phạm kinh Koran.
Thống đốc Jakarta phủ nhận cáo buộc xúc phạm kinh Koran.

Theo AFP, Thị trưởng thủ đô Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, người gốc Hoa theo đạo Cơ Đốc đã bị cáo buộc báng bổ kinh Koran khi vận động tranh cử hồi tháng 9. Mặc dù đã đưa ra lời xin lỗi nhưng một làn sóng biểu tình của người Hồi giáo đã nổ ra đòi bắt giữ và bỏ tù ông. 

Biểu tình đòi trừng phạt ông Purnama.
Biểu tình đòi trừng phạt ông Purnama. 

Nếu bị kết tội rất có thể ông sẽ phải ngôi tù 5 năm. Ông Purnama bác bỏ mọi cáo buộc và nói rằng chưa bao giờ có ý định xúc phạm kinh Koran, lời nói của ông chỉ nhằm vào đối thủ chính trị, người đã cố tạo lợi thế một cách không công bằng khi kêu gọi cử tri không bầu cho người không theo đạo Hồi. Ông cũng yêu cầu thẩm phán xem xét bác bỏ lời buộc tội. 

Bên ngoài tòa án, hàng chục người Hồi giáo cực đoan hô vang khẩu hiệu và biểu ngữ đòi bỏ tù ông Purnama, trong khi đó vẫn có những người ủng hộ ông kêu gọi phóng thích.