Thống đốc New York tuyên bố “cứng” về việc trái lệnh Tổng thống Trump

(PLVN) - Thống đốc bang New York của Mỹ Andrew Cuomo ngày 14/4 tuyên bố ông sẽ không tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào mà Tổng thống Donald Trump đưa ra để mở cửa trở lại bang New York một cách không an toàn trong đợt bùng phát dịch Covid-19 hiện nay.
Theo Reuters, tuyên bố trên được ông Cuomo đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với CNN.

“Nếu ông ta ra lệnh cho tôi mở cửa trở lại theo cách gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng của người dân ở bang tôi, tôi sẽ không làm điều đó”, ông Cuomo khẳng định.

Tuyên bố của Thống đốc New York được đưa ra sau khi Tổng thống Trump ngày 13/4 tuyên bố ông tin rằng tổng thống có “toàn quyền” đối với các bang trong phản ứng của Mỹ trước đại dịch Covid-19.

Theo đài NBC, đó không phải là lần đầu tiên ông Trump khẳng định có đủ thẩm quyền để chấm dứt các biện pháp giãn cách xã hội và mở cửa lại nền kinh tế Mỹ trước các tác động chưa từng có của đại dịch Covid-19.

Reuters cho biết, lập trường của ông Trump không được Hiến pháp ủng hộ và ngay lập tức bị các chuyên gia pháp lý và một số thống đốc các bang bác bỏ.