Thú cưng ở Italia sẽ có các quyền như... trẻ em?

(PLVN) - Italia sẽ xem xét một dự luật nhằm cải thiện tình trạng của thú cưng mà theo truyền thông nước này, cách diễn đạt trong dự luật thể hiện quyền của các thú cưng sẽ giống quyền của trẻ em. 
Thú cưng ở Italia sẽ có các quyền như... trẻ em?

Truyền thông Italia cho biết, dự luật quy định vị thế của động vật nên được định nghĩa là “các động vật có cảm xúc”,  chó và mèo “không phải là đồ vật mà là những sinh vật”. 

Các báo Italia nhấn mạnh rằng, nếu diễn đạt như thế, quyền của các thú cưng thực tế sẽ giống quyền của trẻ em. 

Nếu quy định như trên được đưa vào bộ luật dân sự, chủ của thú cưng sẽ phải đảm bảo cho các con vật nuôi một cuộc sống đàng hoàng, đáp ứng mọi nhu cầu. 

Vì vậy, trong trường hợp chủ nhà  ly hôn, tòa án sẽ quyết định thú cưng sẽ ở với ai. Các con chó sẽ có thể vào nhà thờ và các tổ chức công cộng khác ngang như các thành viên khác trong gia đình, còn chó nghiệp vụ của cảnh sát khi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu cả đời. 

Đồng thời dự luật sẽ cấm tách chủ và thú cưng, nếu chủ chết thì họ hàng sẽ phải nuôi thú cưng. 

Ở Italia đã áp dụng các hình phạt nặng và nghiêm khắc đối với hành vi ngược đãi động vật. 

Chính phủ Italia cho vận chuyển chó trong các phương tiện công cộng, xây dựng khách sạn cho động vật và tổ chức các bãi biển đặc biệt cho chó.