Thu gần 2 tấn ma túy, bắt giữ 17 người ở 3 nước

(PLO) - Cảnh sát Australia, Dubai và Hà Lan vừa bắt giữ 17 người, thu giữ gần 2 tấn ma túy trong một cuộc trấn áp tội phạm có tổ chức quy mô lớn.
Cảnh sát liên bang Australia bắt giữ một đối tượng bị cáo buộc buôn bán ma túy tại Sydney. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Cảnh sát liên bang Australia bắt giữ một đối tượng bị cáo buộc buôn bán ma túy tại Sydney. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Reuters dẫn thông tin từ Cảnh sát liên bang Australia cho biết trong số những người đã bị bắt giữ có 9 đàn ông và 1 phụ nữ bị bắt ở Sydney, 5 người đàn ông bị cảnh sát Dubai bắt ở Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Giới chức Hà Lan cũng đã bắt giữ 2 người bị cáo buộc dàn xếp cung cấp ma túy cho các đường dây buôn bán chất cấm ở Australia.

Người phát ngôn cảnh sát Australia cho biết, trong khuôn khổ hoạt động được miêu tả là một trong những đợt tấn công tội phạm có tổ chức lớn nhất lịch sử Australia, cảnh sát nước này ngày 8/8 cũng đã đột kích 32 ngôi nhà ở Sydney và ra trát bắt giữ 52 đối tượng khác. 

Tổng cộng, cảnh sát đã thu giữ 1,8 tấn thuốc lắc, 136kg cocaine và 15kg ma túy đá với tổng giá trị 642 triệu USD.