Thủ tướng Ấn Độ sắp thăm Việt Nam

(PLO) - Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ Narenda Modi dự kiến thăm chính thức Việt Nam ngày 2 - 3/9. 
Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi. (Ảnh: Reuters)

Đây là chuyến thăm chính thức song phương đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ tới Việt Nam trong vòng 15 năm trở lại đây. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan trọng giữa 2 nước khi vào Việt Nam và Ấn Độ chuẩn bị kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Phát biểu tại cuộc họp báo về chuyến thăm, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ đã bước vào một giai đoạn mới và chuyến thăm sẽ là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa 2 nước, thể hiện sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.

Theo dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Modi sẽ có các cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thăm chùa Quán Sứ theo lời mời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại sứ Harish cũng cho hay, trong chuyến thăm, phía Ấn Độ hy vọng sẽ có nhiều thỏa thuận song phương được ký kết, bao trùm nhiều lĩnh vực vốn là truyền thống trong mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Ấn Độ như khoa học – công nghệ, công nghệ thông tin, kinh tế, văn hóa và đặc biệt là quốc phòng và an ninh.

Đại sứ Harish khẳng định hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng luôn là một khía cạnh quan trọng trong quan hệ giữa 2 nước. Trong thời gian qua, 2 nước đã hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, cải thiện năng lực nguồn nhân lực trong lĩnh vực quốc phòng. Do đó, ông hy vọng, chuyến thăm của Thủ tướng Modi sẽ mở ra nhiều hướng hợp tác hơn nữa giữa 2 nước trong lĩnh vực này. 

Cũng tại cuộc họp báo, Đại sứ Harish thông báo, theo chỉ thị của Thủ tướng Ấn Độ Modi rằng tất cả các cơ quan ngoại giao của Ấn Độ ở nước ngoài sẽ trở thành mô hình Đại sứ quán xanh thông qua việc sử dụng công nghệ năng lượng tái tạo, hệ thống bảo toàn năng lượng tái tạo và giảm thiểu carbon, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã khởi động hệ thống phát điện từ năng lượng mặt trời trên mái nhà. Ông Harish cũng cho rằng năng lượng tái tạo là lĩnh vực hứa hẹn nhiều tiềm năng hợp tác cho 2 bên.

Việt Nam và Ấn Độ chính thức thiết lập quan hệ “Đối tác Chiến lược” từ năm 2007. Kể từ đó, kim ngạch thương mại hai chiều tăng dần qua các năm. Đến nay, hai nước đã trở thành đối tác thương mại quan trọng của nhau, trong đó kim ngạch thương mại song phương năm 2013 đạt 5,23 tỷ USD; đạt 5,6 tỉ USD năm 2014 và 5 tỷ USD năm 2015. Hiện nay, 2 nước đang hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ USD vào năm 2020.

Trong lĩnh vực đầu tư, quan hệ giữa hai nước đã có những dấu hiệu khởi sắc và dự kiến tăng nhanh trong thời gian tới khi Tập đoàn TATA thực hiện dự án Nhiệt điện Long Phú II trị giá 1,8 tỷ USD tại tỉnh Sóc Trăng. Ấn Độ đứng thứ 28 trong số 110 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Nước này hiện có 118 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 590 triệu USD.

Hợp tác an ninh, quốc phòng giữa hai nước cũng đang tiếp tục phát triển tốt. Bộ Quốc phòng hai nước thiết lập cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng năm 2003. Cho đến nay, hợp tác quốc phòng hai nước đã được mở rộng trong cả 3 quân binh chủng hải, lục, không quân và tập trung vào 3 lĩnh vực đào tạo, công nghiệp quốc phòng và tàu thăm viếng.

Ấn Độ cũng đã dành cho Việt Nam 100 triệu USD cho quốc phòng để mua sắm tàu tuần tra cao tốc và gói tín dụng này hiện đang triển khai. Tại cuộc họp báo ngày 30/8, Đại sứ Harish cho biết ông hy vọng các công ty của Ấn Độ sẽ giành được hợp đồng đóng tàu cho Việt Nam. Ngoài ra, Ấn Độ và Việt Nam cũng đang hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực dầu khí.