Thủ tướng Eswatini tử vong sau khi dương tính với Covid-19

(PLVN) - Thủ tướng Eswatini Ambrose Dlamini đã qua đời ở tuổi 52 sau khi được đưa tới một bệnh viện ở nước láng giềng Nam Phi. Ông có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 cách đây 4 tuần.
Thủ tướng Eswatini Ambrose Dlamini.
Thủ tướng Eswatini Ambrose Dlamini.

Reuters đưa tin Chính phủ Eswatini thông báo Thủ tướng Eswatini Ambrose Dlamini ngày 13/12 đã tử vong tại một bệnh viện ở Nam Phi.

Ngày 1/12, Thủ tướng Eswatini Ambrose Dlamini được chuyển tới Nam Phi điều trị. Lúc đó, ông "trong tình trạng ổn định và đáp ứng tốt yêu cầu chăm sóc y tế" nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi.

Ông Dlamini được bổ nhiệm làm thủ tướng Eswatini hồi tháng 11/2018. Ông đã làm việc trong lĩnh vực ngân hàng hơn 18 năm, bao gồm chức vụ giám đốc điều hành Eswatini Nedbank Limited.

Theo Bộ Y tế Eswatini, quốc gia phía Nam châu Phi với khoảng 1,2 triệu dân này cho đến nay đã ghi nhận 6.768 trường hợp dương tính với Covid-19 và 127 ca tử vong.