Thủ tướng Ireland đăng ký trở lại làm bác sĩ để cứu chữa bệnh nhân Covid-19

(PLVN) - Thủ tướng Ireland  Taoiseach Leo Varadkar đã đăng ký lại làm bác sĩ y khoa vào tháng trước để hỗ trợ ngành y tế trong cuộc khủng hoảng Covid-19.
Thủ tướng Ireland Taoiseach Leo Varadkar phát biểu tại một cuộc họp báo về Covid-19 ở Dublin, Ireland, ngày 27/3. Ảnh: PA/ Getty Images
Thủ tướng Ireland Taoiseach Leo Varadkar phát biểu tại một cuộc họp báo về Covid-19 ở Dublin, Ireland, ngày 27/3. Ảnh: PA/ Getty Images

 Thông tin được CNN đăng tải ngày 6/4, theo lời một phát ngôn viên của Văn phòng Thủ tướng.

Theo đó, ông Varadkar tham gia đăng ký y tế vào tháng trước. Ông đã thực hành nghiêp vụ của mình cho HSE (cơ quan điều hành dịch vụ y tế Ailen) mỗi tuần một buổi trong các lĩnh vực nằm trong phạm vi hành nghề của ông ấy.   

Varadkar là một bác sĩ trước khi rời ngành y để tham gia chính trị. Ông đã bị xóa khỏi sổ đăng ký y tế năm 2013 và trở thành Thủ tướng năm 2017. 

“Nhiều người trong gia đình và bạn bè của ông ấy vẫn đang làm việc trong ngành  y tế. Ông ấy muốn tham gia ngành y để giúp đỡ mọi người, ngay từ những việc nhỏ nhất”, người phát ngôn nói.