Thủ tướng Malaysia cam kết đảm bảo công bằng trong xét xử công dân Đoàn Thị Hương

(PLO) - Thủ tướng Malaysia Najib cam kết bảo đảm công bằng trong điều tra, xét xử công dân Đoàn Thị Hương bị bắt giữ do tình nghi liên quan đến công dân Triều Tiên tử vong và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt đang làm ăn, sinh sống tại Malaysia. 
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình  chào xã giao Thủ tướng Malaysia.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chào xã giao Thủ tướng Malaysia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia từ ngày 11-13/7/2017, sáng 13/7, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã chào xã giao Thủ tướng Najib Razak.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Najib bày tỏ phấn khởi sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017.

Hai bên nhất trí tích cực phối hợp chuẩn bị cho chuyến thăm Malaysia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước trong năm 2018.

Thủ tướng Malaysia khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng xúc tiến trao đổi với phía Việt Nam về việc ký kết các Thỏa thuận hợp tác nghề cá, Thỏa thuận hợp tác giữa lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và cơ quan chấp pháp biển Malaysia, thiết lập đường dây nóng và tuần tra chung giữa hải quân hai nước; đồng thời tiếp tục phối hợp trao trả ngư dân, tàu thuyền Việt Nam bị bắt giữ. 

Hai bên nhất trí cần đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt là hợp tác dầu khí, năng lượng tái tạo, thương mại gạo. Chính phủ Malaysia sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu nông thuỷ sản sang Malaysia và tạo điều kiện cho lao động Việt Nam sang Malaysia làm việc theo thoả thuận hợp tác lao động giữa hai nước. 

Thủ tướng Najib cam kết bảo đảm công bằng trong điều tra, xét xử công dân Đoàn Thị Hương bị bắt giữ do tình nghi liên quan đến công dân Triều Tiên tử vong và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt đang làm ăn, sinh sống tại Malaysia. 

Trao đổi về hợp tác ASEAN, Thủ tướng Najib và Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình cho rằng ASEAN cần tiếp tục tăng cường hợp tác nội khối để đảm bảo đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm trong giải quyết các vấn đề chiến lược, trong đó có vấn đề Biển Đông.