Thủ tướng Nhật tuyên bố trì hoãn việc tăng thuế

(PLO) - Ngày 1/6, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố trì hoãn việc tăng thuế tiêu dùng thêm 2 năm rưỡi.
Thủ tướng Nhật tuyên bố trì hoãn việc tăng thuế

Theo Reuters, đây sẽ là lần thứ hai ông Abe đã trì hoãn việc tăng thuế. Theo kế hoạch dự kiến, thuế tiêu dùng của Nhật hiện ở mức 8% sẽ được điều chỉnh tăng lên mức 10% vào tháng 4/2017. Tuy nhiên, Thủ tướng Abe muốn trì hoãn việc tăng thuế ít nhất đến tháng 20/2019.

Ông Abe cũng khẳng định rằng chính phủ sẽ vẫn thực hiện mọi biện pháp cần thiết để giúp đảm bảo ổn định ngân sách cho chính phủ cũng như chính quyền các tỉnh.

Việc trì hoãn này đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế đang trong tình trạng suy yếu và nước này chuẩn bị hướng tới cuộc bầu cử Thượng viện vào tháng 7 tới. 

Đọc thêm