Thượng viện Mỹ bác bỏ đề xuất kiểm soát súng đạn

(PLO) - Như dự đoán, Thượng viện Mỹ hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát hôm 20/6 đã bỏ phiếu bác bỏ 4 biện pháp được đề xuất nhằm giảm tình trạng bạo lực súng ống ở nước này.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo AFP, cuộc bỏ phiếu nói trên diễn ra sau vụ xả súng hàng loạt đẫm máu nhất trong lịch sử Mỹ, khiến 49 người thiệt mạng tại một câu lạc bộ đêm ở Orlando hơn 1 tuần trước. Các dự thảo này cần phải nhận được 60 trong tổng số 100 phiếu để được tiếp tục đưa ra bỏ phiếu tại các cuộc bỏ phiếu khác. 

Tuy nhiên, với việc chỉ còn 1 tháng trước khi đảng Dân chủ và Cộng hòa chính thức công bố đề cử ứng viên tổng thống của họ, các nhà làm luật của 2 đảng đã không thể vượt qua được các khác biệt và đi đến thỏa hiệp về một trong những vấn đề nóng nhạy cảm nhất tại Mỹ.

2 trong 4 đề xuất vừa được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ do đảng Dân chủ đệ trình, theo đó đề nghị cấm những người có tên trong danh sách theo dõi hay cấm bay của FBI mua vũ khí và đạn dược và tăng cường kiểm tra lý lịch hình sự và sức khỏe tâm thần với những người muốn mua súng tại các cửa hàng bán súng hoặc mua qua internet.

Các nghị sỹ của đảng Cộng hòa đã phản đối những biện pháp này cũng như bất kỳ hạn chế nào về việc sử dụng súng ống tại Mỹ với lý do họ đang bảo vệ Tu chính án thứ 2 trong Hiến pháp Mỹ. 

Thay vào đó, đảng Cộng hòa đề xuất áp dụng biện pháp yêu cầu chờ 72 giờ đối với những người có tên trong danh sách theo dõi của FBI khi họ mua vũ khí để chính quyền có thời gian kiểm tra và quyết định có cho những người này mua súng hay không. Đề xuất thứ 2 được phía đảng Cộng hòa đưa ra nhằm cải thiện hệ thống kiểm tra lý lịch của những người muốn mua súng nhưng 2 biện pháp do đảng Cộng hòa cũng bị các Thượng nghị sỹ của đảng Dân chủ bác bỏ. 

Ông Dick Durbin – nhân vật số 2 của đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ đã lên tiếng chỉ trích kết quả của cuộc bỏ phiếu. “Đêm nay, Thượng viện lại quay lưng với các nạn nhân trong các vụ bạo lực súng ống từ Orlando tới San Bernardino, từ Newtown tới các đường phố của Chicago” – ông Durbin nói trong một tuyên bố.

Trước đó, Thượng viện Mỹ cũng đã tiến hành bỏ phiếu về các biện pháp tương tự sau vụ thảm sát tại trường học ở Connecticut hồi tháng 12/2012 và vụ tấn công ở San Bernardino hồi năm ngoái nhưng cũng không thành.

Theo New York Times, đảng phái và sức mạnh của các nhóm vận động hành lang súng ống đóng vai trò lớn trong sự thất bại của các sửa đổi liên quan đến súng ống tại Mỹ. Trong đó, các nghị sỹ đảng Dân chủ thường có xu hướng soạn thảo các dự án luật theo hướng gần như chắc chắn sẽ khiến đảng Cộng hòa phản đối và ngược lại.

Vẫn theo New York Times, các động thái khác liên quan đến các biện pháp đảm bảo an toàn súng ống tại Mỹ dự kiến sẽ không diễn ra trước cuộc bầu cử vào mùa thu tới do Quốc hội Mỹ trong những tháng còn lại sẽ phải gấp rút hoàn tất các dự luật còn đang bị “treo” và thời gian làm việc trước bầu cử cũng hạn chế.