Thượng viện Mỹ ủng hộ tăng mạnh chi tiêu quốc phòng

(PLO) - Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật chính sách quốc phòng trị giá 700 tỉ USD, ủng hộ kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc xây dựng một nền quân sự lớn hơn, mạnh mẽ hơn so với hiện nay.
Thượng nghị sỹ John McCain là một trong những người ủng hộ dự luật
Thượng nghị sỹ John McCain là một trong những người ủng hộ dự luật

Theo AFP, Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu với tỉ lệ 89/9 đối với dự thảo Luật thẩm quyền quốc phòng cho năm tài khóa 2018, hay còn được gọi tắt là NDAA, được đệ trình lên Viện này. Luật sẽ đặt ra mức chi tiêu quốc phòng cũng như các chính sách để kiểm soát việc chi tiêu này.

Theo dự luật đã được Thượng viện Mỹ thông qua, ngân sách cho các hoạt động chính của Bộ Quốc phòng Mỹ trong năm tài khóa tới đây là 640 tỉ USD. Số tiền này sẽ được dùng cho các mục đích như mua vũ khí, trả lương cho các binh sỹ… Khoảng 60 tỉ USD còn lại trong gói ngân sách vừa được thông qua sẽ được chi cho các cuộc xung đột ở Afghanistan, Iraq, Syria và các nơi khác trên thế giới.

AFP cho hay, dự luật dài 1.215 trang vừa được Thượng viện Mỹ thông qua bao gồm hàng loạt điều khoản, từ việc tăng mức chi trả cho các hoạt động quân sự thêm 2,1% và chi 8,5% để tăng cường năng lực phòng vệ tên lửa của Mỹ trong bối cảnh Triều Tiên đã tiến hành các vụ thử vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Dự luật này cũng bao gồm quy định cấm các cơ quan liên bang sử dụng các sản phẩm của hãng Kaspersky Labs của Nga.

Trước đó, Hạ viện Mỹ hồi tháng 7 vừa qua cũng đã thông qua phiên bản NDAA được trình lên Viện này với mức chi tiêu quân sự tương tự. Hai phiên bản của dự thảo luật sẽ phải được đối chiếu và sửa đổi thành phiên bản cuối cùng trước khi trình ra để Quốc hội Mỹ thông qua. Các phiên bản của dự thảo luật đã được 2 viện trong Quốc hội Mỹ thông qua đều đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng cao hơn mức chi tiêu 619 triệu USD của năm 2017, bất chấp yêu cầu phải cắt giảm chi tiêu quốc phòng được đề ra theo Luật Kiểm soát ngân sách năm 2011.

Ông Trump muốn tăng các khoản chi cho Bộ Quốc phòng Mỹ bằng cách cắt giảm những khoản chi tiêu không liên quan đến quốc phòng. Hiện nay, đảng Cộng hòa của ông đang kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Song, họ vẫn cần phải nhận được sự ủng hộ từ các thượng nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ để thay đổi các quy định và cho phép tăng ngân sách chi tiêu cho Bộ Quốc phòng.

Động thái này được dự báo sẽ không hề dễ dàng bởi các thượng nghị sỹ ở đảng Dân chủ trước đó đã tuyên bố sẽ ngăn chặn bất cứ đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng nào nếu các khoản chi tiêu cho những chương trình phi quốc phòng không được giảm bớt. Bên cạnh đó, quyết định của Thượng viện Mỹ cũng đặt nền móng cho một cuộc chiến về mức chi tiêu của chính phủ vào cuối năm nay.

Mặc dù vậy nhưng trên thực tế, dù trong những năm gần đây Quốc hội Mỹ không thông qua được nhiều đạo luật do sự chia rẽ giữa các đảng nhưng NDAA đã được thông qua trong suốt 55 năm liên tiếp. Ông Trump dù không đồng ý với một số phần trong dự thảo luật nhưng dự kiến sẽ không phủ quyết luật.

Trước đó, tờ The Diplomat cho biết, liên quan đến khu vực châu Á – Thái Bình Dương, ông Trump đang kiến nghị tăng số tàu của lực lượng hải quân Mỹ từ 272 tàu hiện nay lên thành 350 tàu. Hải quân Mỹ hồi tháng 12 năm ngoái cũng đã đề xuất tăng số tàu của lực lượng này lên thành 355 tàu. Đây được cho là lượng tàu lý tưởng để hải quân Mỹ hoàn thành các nhiệm vụ ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Đọc thêm