Thụy Sỹ muốn thắt chặt luật về súng đạn

(PLVN) - Cử tri Thụy Sỹ ngày 19/5 đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về việc đưa luật về kiểm soát vũ khí của nước này tương thích với hệ thống luật pháp của Liên minh châu Âu (EU).
Câu lạc bộ súng trường Schuetzenverein Ossingen ở Ossingen của Thụy Sĩ. (Nguồn: euronews/vietnam+)
Câu lạc bộ súng trường Schuetzenverein Ossingen ở Ossingen của Thụy Sĩ. (Nguồn: euronews/vietnam+)

Theo AFP, theo luật súng đạn mới của Thụy Sỹ đã được Quốc hội nước này thông qua, các loại vũ khí bán tự động với ổ đạn hiệu suất cao sẽ bị cấm. Những người sưu tầm và chơi bộ môn thể thao bắn súng truyền thống của Thụy Sỹ vẫn được mua súng nhưng được yêu cầu có giấy phép của cơ quan chức năng.

Theo các khảo sát gần đây, khoảng 65% những người được hỏi cho biết sẽ bỏ phiếu ủng hộ tăng cường kiểm soát vũ khí trong cuộc trưng cầu ý dân này.

Cuộc trưng cầu ý dân hiếm hoi ở Thụy Sỹ diễn ra sau khi EU yêu cầu nước này phải thắt chặt luật kiểm soát súng đạn. Hai năm trước, sau các vụ tấn công ở Pháp EU đã thông qua luật về kiểm soát vũ khí, theo đó cấm một số loại súng trường bán tự động. Tuy không là thành viên của EU nhưng Thụy Sỹ bị ràng buộc với khối thông qua một loạt các thỏa thuận song phương. 

Đọc thêm