Tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam – Cuba ngày càng hiệu quả

(PLO) - Ngày 13/9, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdés Mesa đã có buổi hội đàm với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhân dịp ông thay mặt Chủ tịch Đảng Cộng sản Cuba Raul Castrosang thăm chính thức Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 45 năm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam từ ngày 12-16/9/2018 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Salvador Valdés Mesa
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Salvador Valdés Mesa

Tại cuộc Hội đàm, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình hoan nghênh ông Salvador Valdés Mesa và khẳng định Việt Nam ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ của Cuba trong cuộc đấu tranh giành độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất đất nước. Phó Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết anh em giữa Việt Nam và Cuba. Đồng thời đề nghị hai bên có nhiều hoạt động để tiếp tục đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu thực chất. 

Ông Salvador Valdés Mesa khẳng định Cuba hết sức trân trọng tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ nhất quán mà Việt Nam dành cho Cuba trong những năm qua và bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam và tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực tài chính, y tế, nông nghiệp thương mại và đầu tư. 

Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ đoàn kết và hợp tác anh em Việt Nam - Cuba thời gian qua tiếp tục được củng cố và phát triển toàn diện; khẳng định duy trì và bảo vệ mối quan hệ truyền thống, lấy đó làm cơ sở để tiếp tục đưa mối quan hệ hai nước ngày đi vào chiều sâu hiệu quả. Hai bên cũng trao đổi trên tinh thần đồng chí, anh em tin cậy về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

* Cùng ngày, ông Salvador Valdés Mesa và Đoàn đại biểu cấp cao Cuba đã đến chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.