Tin bất ngờ về việc Ukraine không nhập khẩu khí đốt từ Nga

(PLVN) - Ukraine đã không nhập khẩu khí đốt từ Nga trong mùa đông thứ 4 liên tiếp, cụ thể là 1.500 ngày. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tờ Ukrinform cho biết, tính đến ngày 1/1/2020, Ukraine đã không nhập khẩu khí đốt từ Nga trong 1.496 ngày, là mùa đông thứ 4 liên tiếp hoạt động nhập khẩu khí đốt trực tiếp từ Nga để phục vụ nhu cầu sử dụng tại Ukraine không được tiến hành.

Vẫn theo thông tin được truyền thông Ukraine đưa ra dựa trên việc phân tích báo cáo về hệ thống truyền tải khí ở nước này, trong giai đoạn trên, khí đốt mà người Ukraine sử dụng được cung cấp độc quyền từ các nước EU.

Trong năm 2019, khối lượng khí đốt từ Nga đi qua lãnh thổ Ukraine đến các nước châu Âu và Moldova vào năm 2019 lên tới 89,6 tỷ m3, tức tăng 3% hay 2,8 tỷ m3 so với cùng kỳ năm 2018.

Ngày 30/12/2019, Ukraine và Nga đã ký hợp đồng vận chuyển khí đốt trong 5 năm với khả năng gia hạn thêm 10 năm với cùng điều khoản. 

Khối lượng khí được bảo đảm tối thiểu là 65 tỷ m3 trong năm đầu tiên và 40 tỷ m3 trong 4 năm tiếp theo.