Tin mới nhất vụ xe tải lao vào dòng người đi bộ ở Canada

(PLO) - Vụ đâm xe đã khiến 10 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Thông tin từ Đại sứ Việt Nam tại Canada, chưa ghi nhận thông tin có nạn nhân là người Việt.
Cảnh sát điều tra tại hiện trường chiếc xe gây án tại Toronto ngày 23/4. Ảnh: EFE/TTXVN
Cảnh sát điều tra tại hiện trường chiếc xe gây án tại Toronto ngày 23/4. Ảnh: EFE/TTXVN
Đại sứ Việt Nam tại Canada Nguyễn Đức Hòa cho biết hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Canada chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ giới chức Canada cũng như cộng đồng người Việt tại đây về việc có nạn nhân là người Việt trong vụ đâm xe.
"Đại sứ quán đang tiếp tục liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại để nắm thông tin cập nhật, kịp thời thực hiện công tác bảo hộ khi cần thiết", ông Hòa nói. 

Trong khi đó, Báo Tin tức thông tin, trên một số trang mạng xã hội Facebook, Twitter của cộng đồng người Việt tại Toronto, hàng nghìn thành viên đã được xác nhận trong khu vực an toàn. 

Bộ trưởng An toàn công cộng của Canada, ông Ralph Goodale ngày 23/4 cho biết vụ đâm xe tải không làm thay đổi mức độ cảnh báo rủi ro tại Canada. "Các vụ việc xảy ra trên đường phố phía sau chúng ta là rất khủng khiếp, song những dường như không liên quan tới an ninh quốc gia, dựa trên các thông tin có sẵn tại thời điểm này", Globalnews dẫn lời ông Goodale.

Đài CBC của Canada đưa tin nghi phạm gây ra vụ đâm xe tại Toronto là một người đàn ông 25 tuổi có tên Alek Minassian. Đài này dẫn lời một số quan chức chính phủ Canada cho biết Minassian không liên quan đến bất cứ tổ chức khủng bố nào. Trong khi các nguồn tin thực thi luật pháp Mỹ cho rằng vụ đâm xe ở Toronto rõ ràng là một hành động cố ý.

"Đây là vụ việc rất nghiêm trọng", ông Ralph Goodale, Bộ trưởng An ninh công cộng Canada nhấn mạnh, nhưng cho biết "vào thời điểm này chưa rút ra kết luận gì vì cảnh sát vẫn đang điều tra".
Theo Chinhphu.vn, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và thân nhân của họ, đồng thời cho biết sẽ sớm thông báo kết quả điều tra.

Chiếc xe tải trắng loại nhỏ của công ty cho thuê Ryder chạy với tốc độ khoảng 70km/h lao vào dòng người đi bộ trên tuyến phố trung tâm Yonge ở khu vực North York lúc 13h30 ngày 23/4 (0h30 giờ Hà Nội ngày 24/4).

Theo video của cảnh sát và một số nhân chứng, thủ phạm vừa lái xe đâm vào người đi bộ, vừa hét lớn “hãy giết tôi” và “hãy bắn vào đầu tôi”. 

"Anh ta lao đi rất nhanh. Tất cả những gì tôi có thể thấy là từng người một bị đâm. Có rất nhiều người nằm trên đường", VnExpress đang tải lời nhân chứng Alex Shaker nói. "Xe đâm vào mọi thứ. Nó phá hủy một chiếc ghế dài", nhân chứng Jamie Eopni kể lại.

Cảnh sát cho biết 10 người thiệt mạng và 15 người bị thương .

Ngay sau vụ việc trên, Thị trưởng Toronto John Tory đã yêu cầu các trung tâm mua sắm, văn phòng và cửa hàng trong khu vực tạm đóng cửa đến hết ngày 24/4. Các tuyến đường lân cận bị phong tỏa, trong khi tuyến tàu điện ngầm tạm dừng hoạt động trong nhiều giờ để phục vụ công tác điều tra và xử lý hậu quả. Cư dân ở nơi khác cũng được khuyến cáo không đến khu vực này. Theo Sở Cảnh sát Toronto, nghi phạm gây ra vụ đâm xe kinh hoàng khiến 10 người thiệt mạng và 15 người bị thương được xác định là Alek Minassian, 25 tuổi, cư dân vùng Richmond Hill thuộc tỉnh Ontario. 

Vụ lao xe diễn ra cách khách sạn Intercontinental ở Toronto 30 km. Đây là nơi đang diễn ra cuộc họp cấp ngoại trưởng của Nhóm G7, với vấn đề chống khủng bố là một trong những nội dung thảo luận chính trong chương trình nghị sự.