Tình hình COVID-19 đến 18 giờ ngày 4/4: Mỹ có 1.400 người chết chỉ trong 1 ngày

(PLVN) - Chỉ trong ngày thứ Sáu – 3/4, nước Mỹ có hơn 1.400 người chết, ít nhất 30.000 trường hợp nhiễm mới COVID-19, đưa tổng số ca nhiễm lên tới 278.000. 
Nhân viên y tế vận chuyển bệnh nhân tại Trung tâm y tế Maimonides (Brooklyn, New York), ngày 3/4/2020. Ảnh: GETTY
Nhân viên y tế vận chuyển bệnh nhân tại Trung tâm y tế Maimonides (Brooklyn, New York), ngày 3/4/2020. Ảnh: GETTY

Đến nay đại dịch COVID-19 đã lây lan tới 205 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins  mà Newsweek dẫn cho thấy, trên toàn thế giới, hiện đã có hơn 1,1 triệu trường hợp được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, gần 60.000 trường hợp tử vong, với gần 227.000 người đã hồi phục.

Thứ Sáu – ngày 3/4 là ngày đau thương nhất của nước Mỹ kể từ dịch COVID-19 bùng nổ đến giờ. Đất nước này đã ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất - 30.000 trường hợp, và số ca tử vong là 1.400 người, đưa tổng số ca tử vong là 7.000 người, chỉ sau Ý (14.681 người chết, 120.000 người nhiễm) và Tây Ban Nha. 

Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này hiện là 11.744 người, tăng mạnh so với con số 10.935 người một ngày trước đó.

Số liệu trên cho thấy trong vòng 24 giờ qua, có tới 809 người đã tử vong do mắc bệnh COVID-19 ở nước này. Trong ngày 4/4, Tây Ban Nha cũng ghi nhận tổng cộng 124.736 người nhiễm virus SARS-CoV-2 trên cả nước, tăng hơn 7.000 người so với con số 117.710 của một ngày trước đó.

Một nước châu Âu khác có tình hình bệnh phức tạp là Bỉ, với thêm 140 ca tử vong mới do COVID-19 chỉ trong ngày 4/4, nâng tổng số trường hợp tử vong do mắc bệnh trên cả nước lên thành 1283 người.

Theo số liệu từ Trung tâm xử lý khủng hoảng quốc gia Bỉ, trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 1.661 ca bệnh mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh trên toàn quốc tăng lên thành 18.431 người. Thêm 375 người được chữa khỏi và xuất viện.

Trong khi đó, ngày 4/4, Bộ Y tế Phillipines cho biết nước này đã ghi nhận thêm 8 ca tử vong và 76 ca nhiễm COVID-19, nâng  tổng số ca tử vong ở Phillipines do mắc COVID-19 đã tăng lên thành 144 người và tổng số ca mắc bệnh trên cả nước hiện là 3.094 người.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Liên bang Nga cho biết tính đến trưa 4/4, nước này đã ghi nhận thêm 582 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số người nhiễm virus tại nước này lên thành 4.731 người. Hầu hết trong số các ca mới nhiễm được ghi nhận ở thủ đô Moskva.

Đọc thêm