Tòa Trọng tài bác yêu sách 'đường chín đoạn' của Trung Quốc

(PLO) - Tòa trọng tài thường trực (PCA) ở The Hague vừa công bố phán quyết của Tòa trọng tài theo phụ lục VII của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) về đơn kiện của Philippines, theo đó khẳng định yêu sách “đường chín đoạn” của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý.
Tòa Trọng tài bác yêu sách 'đường chín đoạn' của Trung Quốc

Theo hãng tin  Inquirer của Philippines, phán quyết của Tòa được đưa ra sau vài tháng điều trần và xem xét các văn bản do các bên liên quan đệ trình.

“Tòa trọng tài kết luận rằng không có cơ sở pháp lý để Trung Quốc đòi hỏi các quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên ở trong các vùng biển nằm trong đường 9 đoạn”, tuyên bố nêu rõ.

Phán quyết này được đưa ra sau quá trình thụ lý kéo dài 3 năm đối với đơn kiện của Philippines nhằm bác bỏ yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh.

Theo trình tự, các quốc gia quan sát quá trình tố tụng, nước thành viên PCA, các tòa thành viên của PCA, công chúng và các phương tiện truyền thông cũng nhận được e-mail về phán quyết kể trên.

Sau khi e-mail đã được gửi đi, quyết định cũng sẽ được tải lên trang web của PCA.