Toàn cầu hơn 176.000 trường hợp nhiễm COVID-19 trong một ngày, riêng Mỹ đạt kỷ lục 55.000 ca

(PLVN) - Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 176.000 trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới riêng trong ngày 2/7, khiến tổng số trường hợp nhiễm bệnh vượt quá 10,53 triệu.
Toàn cầu hơn 176.000 trường hợp nhiễm COVID-19 trong một ngày,  riêng Mỹ đạt kỷ lục 55.000 ca

Tính đến hết ngày 2/7, có tới 10,534 triệu ca nhiễm COVID-19 và 512.842 ca tử vong do căn bệnh này được xác nhận trên toàn cầu. Trong đó, chỉ tính riêng 24 giờ ngày 2/7, số trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận đã tăng 176.102 và số người tử vong tăng 4.787.

Thống kê của WHO dựa trên dữ liệu được xác nhận chính thức từ các cơ quan nhà nước toàn cầu.

Nam và Bắc Mỹ chiếm phần lớn các trường hợp nhiễm COVID-19 đã được xác nhận - 5.317.792 ca, tăng thêm 99.202 ca, trong đó số người chết tăng thêm 3.022, lên tổng 252.340 ca.

Số trường hợp được xác nhận COVID-19 ở châu Âu lên tới 2.747.810  (tăng 19.736 ca) và số người tử vong là 198.405 (tăng 531 ca).

Khu vực Đông Địa Trung Hải có 1.096.565 ca nhiễm (tăng 19.139 ca), 25.517 trường hợp tử vong (tăng 547 ca) tính đến ngày 2/7.

Các nước có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất  là: Mỹ (2.616.949), Brazil (1.402.041), Nga (661.165), Ấn Độ (604.641), Vương quốc Anh (313.487), Peru (285.213), Chile (282.043), Tây Ban Nha 249.659), Ý (240.760) và Iran (230.211).

Mỹ báo cáo 55.274 trường hợp COVID-19 mới vào thứ Năm – 2/5, mức tăng hàng ngày lớn nhất mà bất kỳ quốc gia nào từng báo cáo, theo một thống kê của Reuters.

Kỷ lục trước đó là 54.771 do Brazil thiết lập vào ngày 19/6.

Điều này khiến Tổng thống Trump và các thống đốc bang phải xem xét lại việc mở cửa trở lại sau thời gian dài áp dụng các biện pháp hạn chế.

Theo một phân tích của Reuters, các ca nhiễm mới đã tăng ở 37 trên tổng số 50 tiểu bang của Mỹ trong 14 ngày qua so với hai tuần trước đó vào đầu tháng 6.

Florida đã báo cáo sự gia tăng lớn nhất ở cấp độ bang, với hơn 10.000 trường hợp mới trong một ngày. Dân số của bang này là 21 triệu người, tức là tỷ lệ nhiễm bệnh mới hang ngày cao hơn bất kỳ quốc gia châu Âu nào đang ở đỉnh dịch.

Tiến sĩ Anthony Fauci, người đứng đầu Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, hồi đầu tuần đã cảnh báo, mức tăng các trường hợp nhiễm mới hàng ngày có thể lên tới 100.000.

Trên toàn nước Mỹ, 7% các xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 đã dương tính trở lại vào tuần trước, tăng so với tỷ lệ 5% tuần trước đó. 

Đọc thêm