Toàn cầu hơn 2 triệu người nhiễm Covid-19, Châu Âu là tâm dịch

(PLVN) - Tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới đã đạt ít nhất hơn 2,1 triệu người, trong đó ít nhất 140.773 người tử vong, theo Đại học John Hopkins. Hoa Kỳ có số người chết cao nhất với hơn 33.000 người, sau đó là Ý đã vượt qua mốc 22.000 và Tây Ban Nha có hơn 19.000 người.
Toàn cầu hơn 2 triệu người nhiễm Covid-19, Châu Âu là tâm dịch

Với 640.922 ca nhiễm và 28.640 ca tử vong, Mỹ tiếp tục bỏ xa các nước khác trên thế giới trong cả hai phương diện này.

Cho dù số ca nhiễm và tử vong ở Mỹ vẫn rất cao, nhưng Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ đã vượt qua đỉnh dịch và dự kiến vào lúc 17h00 ngày 16/4 theo giờ Mỹ (tức 4h00 sáng 17/4 - theo giờ Việt Nam), ông công bố các kế hoạch đầu tiên về việc dỡ bỏ phong tỏa.

Ý đã xác nhận thêm 525 trường hợp tử vong từ Covid-19 vào ngày 16/4, ít hơn 53 ca so với ngày trước đó, đưa tổng số người chết lên 22.170. Cơ quan Bảo vệ Dân sự cho biết tổng số các trường hợp nhiễm Covid-19 ở Ý hiện là 168.941, tăng thêm 3.786. 

Pháp đã xác nhận thêm 753 ca tử vong do nhiễm Covid-19 ngày thứ Năm, nâng tổng số lên 17.920, con số cao thứ tư trên thế giới. Tuy nhiên, số người trong bệnh viện đã giảm ngày thứ hai liên tiếp.

Cơ quan y tế Hy Lạp đã xác nhận 2.207 trường hợp nhiễm Covid-19  và 105 trường hợp tử vong cho đến nay. Trong phân tích so sánh châu Âu, đó là follo

Slovakia đã công bố mức tăng hàng ngày lớn nhất về số ca mắc mới, nâng tổng số lên tới gần 1.000, Bộ Y tế nước này cho biết hôm thứ Năm, theo Reuters .  

Slovakia đã đã cấm du lịch quốc tế, đóng cửa trường học và hầu hết các cửa hàng, cấm các sự kiện tôn giáo và văn hóa thể thao và áp đặt kiểm dịch 14 ngày cho bất cứ ai trở về từ nước ngoài.

Cơ quan y tế công cộng Hà Lan cho biết, có thêm 181 trường hợp tử vong do Covid-19 hôm thứ Năm. Số người chết ở Hà Lan hiện là 3.315.  Trong khi đó, ngày 16/4, nước này có 1.061 người đã thử nghiệm dương tính, nâng tổng số trường hợp được xác nhận ở Hà Lan lên tới 29.214. 

Hôm thứ Năm, các cơ quan y tế của Bỉ cho biết số người chết vì Covid-19 đã tăng lên 4.857 người, trong đó 49% đã ở nhà chăm sóc. Trong số này, chỉ có 6,5% được xác nhận là có Covid-19. Đại đa số chỉ là những trường hợp bị nghi ngờ. Bỉ đang tiến hành kiểm tra hàng loạt tại các nhà chăm sóc, dự kiến sẽ mất khoảng ba tuần.

Cơ quan y tế công cộng ở Thụy Điển đã báo cáo thêm 130 trường hợp tử vong do virus corona, ít hơn so với ngày trước đó, nâng tổng số người chết ở nước này lên 1.333.  Cho đến nay, cả nước đã ghi nhận được 12.540 trường hợp nhiễm bệnh. Stockholm vẫn là khu vực bị ảnh hưởng xấu nhất, với hơn 5.000 trường hợp.

Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Âu Hans Kluge cho biết dù một số quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 đã ghi nhận những dấu hiệu lạc quan, nhưng số ca nhiễm mới vẫn đang tăng lên và sắp chạm mốc 1 triệu người chỉ riêng ở khu vực này.

Ông Kluge nhấn mạnh châu Âu vẫn đang là "tâm bão" của dịch bệnh khi số ca nhiễm  trên toàn châu lục tiếp tục tăng. Trong vòng 10 ngày qua, số ca nhiễm ở châu Âu đã tăng gần gấp đôi, sắp chạm ngưỡng 1 triệu người. Điều này có nghĩa rằng châu Âu đang gánh 50% gánh nặng toàn cầu về dịch COVID-19 khi hơn 84.000 người ở châu lục này đã tử vong vì virus SARS-CoV-2.

Theo ông Kluge, dù một số nước đã bước vào giai đoạn có thể dần nới lỏng hạn chế nhưng chưa thể nhanh chóng quay trở lại trạng thái bình thường như trước. Ông hối thúc các quốc gia vẫn phải thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trước khi nới lỏng lệnh phong tỏa.