Tổng quan dịch COVID-19 ngày 19/5: Mỹ, Nga, Brazil đứng “đầu bảng“

(PLVN) - Số người chết do COVID-19 tại Mỹ đã vượt qua mốc 90.000 vào thứ Hai và số trường hợp nhiễm bệnh đã vượt trên 1,5 triệu, theo Đại học Johns Hopkins.
Tổng quan dịch COVID-19 ngày 19/5: Mỹ, Nga, Brazil đứng “đầu bảng“

Trong khi Tổng thống Mỹ băn khoăn liệu số liệu về người chết có bị thổi phồng không, thì các nhà nghiên cứu từ Trung tâm phòng chống và kiểm soát bệnh tật Mỹ (CDC) đã phân tích và cho rằng số người chết thực tế có khả năng cao hơn con số được báo cáo.  

Giám đốc Truyền thông Chiến lược của Nhà Trắng đã xác nhận rằng Trump đã được kê đơn thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine và đang dùng nó.

Toàn cầu có 4.805.005 người nhiễm COVID-19, trong đó có 318,534 người chết.

Mười quốc gia bị COVID-19 ảnh hưởng nặng nề nhất trên toàn thế giới theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins:

1. Hoa Kỳ: 1,508,168 (tử vong: 90,338); 2. Nga: 290.678 (tử vong: 2.722); 3. Brazil: 255.368 (tử vong: 16.853); 4. Vương quốc Anh: 247.709 (tử vong: 34.876); 5. Tây Ban Nha: 231.606 (tử vong: 27.709); 6. Ý: 225.886 (tử vong: 32.007); 7. Pháp: 180.051 (tử vong: 28.242); 8. Đức: 176.551 (tử vong: 8,003); 9. Thổ Nhĩ Kỳ: 150.593 (tử vong: 4.171); 10. Iran: 122.492 (tử vong: 7.057).

Ông Sean Conley - bác sĩ của Tổng thống Trump - đã công bố một bản ghi nhớ nói rằng ông và bác sĩ đã thảo luận về việc sử dụng thuốc, nhưng không xác nhận trong bản ghi nhớ rằng tổng thống Mỹ đang thực sự dùng thuốc.

Qatar sẽ đóng cửa tất cả các cửa hàng và tạm dừng tất cả các hoạt động thương mại, từ ngày 19 -30/5, hãng thông tấn nhà nước QNA đưa tin. Chỉ các hiệu thuốc, cửa hàng cung cấp thực phẩm và giao hàng thực phẩm được hoạt động.

Ý ghi nhận số ca tử vong thấp nhất mỗi ngày kể từ tháng 3. Ý đã ghi nhận 99 trường hợp tử vong và 451 ca nhiễm vào ngày 18/5. Sô ca nhiễm mới ở Lombardy - , khu vực bị ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất - cũng giảm đáng kể, từ 326 vào Chủ nhật đến 175 vào thứ Hai. 

Hiện, các quán bar, nhà hàng, cửa hàng, tiệm làm tóc, bảo tàng và nhà thờ mở cửa trở lại.

Theo số liệu nghiên cứu, tổng cộng có 14.790 người Bỉ chết vào tháng Tư. Đó là con số tồi tệ nhất hàng ngày kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Liên minh châu Âu EU có thể bật đèn xanh để bán thuốc có thể điều trị Covid-19, theo đó EU có thể đưa ra một chính sách ban đầu cho phép bán thuốc remdesivir như một biện pháp điều trị Covid-19.

Tây Ban Nha báo cáo số người chết thấp nhất trong hai tháng, với 59 người được ghi nhận đêm thứ Hai – 18/5. Tổng số người chết do COVID-19 ở nước ngày là 27.709, trong khi số trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận tăng từ 231.350 ngày hôm trước lên tới 231.606.

Đọc thêm