Tổng thống Armenia mắc Covid-19 tại Anh

(PLVN) - Tổng thống Armenia Armen Sarkissian dương tính với COVID-19 và đang tự cách ly tại Vương quốc Anh.
Tổng thống Armenia Armen Sarkissian.
Tổng thống Armenia Armen Sarkissian.

Ngày 5/1, Văn phòng Tổng thống Armenia cho biết Tổng thống nước này - ông Armen Sarkissian (67 tuổi) đã mắc COVID-19 và đang phải tự cách ly. 

Theo thông báo, ông Sargsyan đã ăn mừng Năm mới với gia đình ở London (Anh) và vừa trải qua phẫu thuật chân tại đây ngày 3/1.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cũng từng có xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào năm 2020.

Số ca nhiễm mới COVID-19 tại Anh đã lần đầu tiên vượt mốc 60.000 kể từ khi đại dịch bắt đầu - theo số liệu của chính phủ. Thủ tướng Anh Boris Johnson tối 4/1 thông báo tái phong tỏa toàn quốc, kêu gọi người dân ở nhà và đóng cửa trường học để kiểm soát biến chủng Covid-19 siêu lây nhiễm.

Tại Armenia, ngày 6/1 ghi nhận hơn 160.544 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 145.759 người đã hồi phục, 2.878 người tử vong.

Đọc thêm